Mỹ tăng tốc 'độ' lại B-52 để tấn công tầm xa

Để từng bước thực hiện kế hoạch hiện đại hóa lực lượng tấn công tầm xa của mình, Mỹ đã tiến hành đẩy nhanh tốc độ "phục chế" lại B-52...

Gần đây nhất truyền thông Mỹ cũng như quốc tế đã thông tin rằng, một đội B-52 đã được “ra xưởng“ sau khi quá trình nâng cấp đã được tiến hành hoàn tất. Theo đó, đội bay B-52 này đã có mặt tại căn cứ không quân Minot Air để thực hiện những thử nghiệm sau quá trình được làm mới trở lại.
Để khỏa lấp sự trống vắng khi trông đợi một thế hệ máy bay ném bom chiến lược mới ra đời, B-52 đã tiếp tục được tận dụng một cách triệt để khi được cải tạo lại với hy vọng sẽ duy trì vị trí số một của Mỹ trong ít nhất là 20 năm tới.
Báo chí TQ cho biết, vào tháng 4/2013 vừa qua Mỹ đã công bố báo cáo về “duy trì và hiện đại hóa máy bay ném bom Không quân Mỹ” theo đó, B-52 vẫn tiếp tục nằm trong danh sách phục vụ trong quân đội nước này ít nhất là tới năm 2030.
Vì thế việc nâng cấp cho B-52 là điều đòi hỏi hết sức cấp bách, theo thông tin ban đầu thì điểm hiện đại đầu tiên của B-52 lại nằm ở khâu vũ khí, hệ thống vũ khí được trang bị trên lực lượng máy bay ném bom B-52 của Không quân Mỹ đang được tiến hành hiện đại hóa theo hợp đồng trị giá 11,9 tỉ USD trong vòng 8 năm để tăng thêm sức mạnh tự bảo vệ cho cỗ “pháo đài bay“ này.
Ngoài ra, Boeing còn cho biết đang tiếp tục tiến hành hiện đại hóa, bao gồm cả dịch vụ kỹ thuật và công nghệ thông tin liên lạc, cho phép máy bay B-52 có thể sử dụng hệ thống vũ khí phù hợp hơn.
Hình ảnh mới nhất của máy bay B-52 Mỹ vừa được thử nghiệm ngày 15/8 tại căn cứ không quân Minot Air, Mỹ.
Tờ CNJ của TQ chỉ ra rằng, phần nhiều B-52 trong kho máy bay chiến lược của Mỹ đã quá tuổi sử dụng, nhưng do yêu cầu được đặt ra, số máy bay này dần dần sẽ được hiện đại hóa từng bước nhằm kéo dài thời gian phục vụ trong quân đội.
Và đội B-52 đầu tiên ra mắt ở căn cứ không quân Minot Air được xem là những điểm mốc đáng chú ý cho quá trình đưa B-52 trở lại thời kỳ đỉnh cao trước đây.
Thế nhưng sau vụ nổ máy bay B-1B mới đây báo chí TQ cũng như nhiều quốc gia khác đang cho rằng, Washington cũng cần phải lưu tâm nhiều hơn tới việc hiện đại hóa những cỗ pháo đài bay có tuổi đời già nua của mình nhằm hạn chế những tai nạn không đáng có.
Trong khi đó, báo chí Mỹ lại cho rằng, thực ra đó chỉ là sự “mỉa mai“ mà giới truyền thông TQ đưa ra khi chứng kiến sự thay đổi trong chiến lược tấn công tầm xa của Mỹ đang chứng minh rõ những hiệu quả mà nó mang lại.

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về email: tientruonghuong@vccorp.vn. Trân trọng!

 

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại