Để tăng khả năng chiến đấu và mức độ an toàn cho tàu LCS lớp Independence, Bộ quốc phòng Mỹ đã quyết định cải tiến phiên bản hiện nay của tàu chiến này. Đầu tiên, LCS sẽ được nâng cấp để có thể chở theo máy bay không người lái cỡ lớn như Predator với sải cánh dài hơn 8m.
Phiên bản LCS lớp Independence hiện tại chỉ có thể phóng và tiếp nhận hạ cánh những loại máy không người lái loại nhỏ như ScanEagle. Ngoài ra, LSC thế hệ mới cũng sẽ được trang bị một robot săn mìn mặt nước có tên gọi là Unmanned Influence Sweep System.
Được sản xuất cách đây 10 năm, tàu tuần duyên (LCS) sẽ chiếm 1/5 trong tổng số 313 tàu chiến dự kiến đóng mới của Hải quân Mỹ.
Bộ quốc phòng Mỹ muốn nâng cấp tàu LCS có khả năng hỗ trợ máy bay không người lái lớn hơn và được trang bị hệ thống săn mìn mặt nước hiện đại hơn. Đây là ảnh mô hình tàu LCS mới của Hải quân Mỹ.
Phiên bản nâng cấp của LCS khi hoàn thành sẽ cho phép nó có thể phát hiện mìn, chống tàu ngầm và chống tàu chiến trên mặt nước tùy thuộc vào thiết kế của từng tàu.
Một tàu LCS lớp Independence dài 127m, có thể đạt vận tốc tối đa 96 km/giờ mph và có khả năng hoạt động trong khu vực 16.000 km hải lý.
Boong trước của tàu LCS là nơi lắp đặt các loại vũ khí, bao gồm súng máy 57 mm hay hệ thống phóng tên lửa.
LCS được đang bị hệ thống phóng tên lửa tầm ngắn Rolling Airframe có khả năng bắn hạ máy bay và tên lửa hành trình. Ngoài ra, LCS cũng được lắp đặt một khẩu súng máy .50-cl.