"Mổ xẻ" vận tải cơ lớn nhất thế giới

An-225 là máy bay vận tải lớn nhất trên thế giới do nền công nghiệp hàng không Liên Xô tạo ra.

Antonov An-225 Mriya hiện giữa 2 kỷ lục chính: loại máy bay vận tải lớn nhất thế giới đang hoạt động và trọng lượng cất cánh tổng cộng lớn nhất.
Antonov An-225 Mriya hiện giữa 2 kỷ lục chính: loại máy bay vận tải lớn nhất thế giới đang hoạt động và trọng lượng cất cánh tổng cộng lớn nhất.
Mục đích ban đầu khi thiết kế An-225 nhằm
Mục đích ban đầu khi thiết kế An-225 nhằm "cõng" tàu con thoi Buran.
An-225 có trọng lương cất cánh tối đa tới 640 tấn, to lớn hơn mọi loại vận tải cơ trên thế giới
An-225 có trọng lương cất cánh tối đa tới 640 tấn, to lớn hơn mọi loại vận tải cơ trên thế giới
Chuyến bay đầu tiên của An-225 diễn ra ngày 21/12/1988 và hiện An-225 là máy bay lớn nhất trên thế giới đã cất hạ cánh nhiều lần.
Chuyến bay đầu tiên của An-225 diễn ra ngày 21/12/1988 và hiện An-225 là máy bay lớn nhất trên thế giới đã cất hạ cánh nhiều lần.
Tháng 11/2004, Liên đoàn Hàng không Quốc tế (FAI) đã đưa An-225 vào Sách kỷ lục Guinness với 240 kỷ lục.
Tháng 11/2004, Liên đoàn Hàng không Quốc tế (FAI) đã đưa An-225 vào Sách kỷ lục Guinness với 240 kỷ lục.
Antonov An-225 được thương mại hóa sẵn sàng để mang bất kỳ hàng hóa nào.
Antonov An-225 được thương mại hóa sẵn sàng để mang bất kỳ hàng hóa nào.
Cận cảnh khoang hàng của An-225 có chiều dài hơn 43m.
Cận cảnh khoang hàng của An-225 có chiều dài hơn 43m.
Máy bay được trang bị hệ thống bánh đáp tăng cường với tổng cộng 32 bánh.
Máy bay được trang bị hệ thống bánh đáp tăng cường với tổng cộng 32 bánh.
Do có  kích thước và tải trọng quá khổ, do vậy, An-225 cần đường băng dài tới 3.500 m khi cất cánh với tải trọng tối đa.
Do có kích thước và tải trọng quá khổ, do vậy, An-225 cần đường băng dài tới 3.500 m khi cất cánh với tải trọng tối đa.
Hiện chỉ có duy nhất một chiếc mang số hiệu UR-82060 là đang hoạt động.
Hiện chỉ có duy nhất một chiếc mang số hiệu UR-82060 là đang hoạt động.
"Con chim lớn nhất thế giới" An-225 cất cánh.
An-225 trang bị 6 động cơ tuốc bin phản lực cánh quạt đẩy Progress D-18.
An-225 trang bị 6 động cơ tuốc bin phản lực cánh quạt đẩy Progress D-18.
Máy bay đạt vận tốc cực đại 850 km/h, vận tốc hành trình 750 km/h, trần bay 10.000 m.
Máy bay đạt vận tốc cực đại 850 km/h, vận tốc hành trình 750 km/h, trần bay 10.000 m.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại