Lực lượng tuần duyên "cao tuổi" nhất ở Đông Nam Á

Ly Vy |

(Soha.vn) - Được thành lập vào năm 1901, có thể nói, lực lượng tuần duyên Philippines (Philippines Coast Guard) có lịch sử lâu đời nhất ở Đông Nam Á.

Nòng cốt chính và cũng là những tàu lớn nhất của lực lượng tuần duyên Philippines là các tàu tuần tra, cứu hộ, cứu nạn 56m. Hiện nay lực lượng tuần duyên Philippines có 4 tàu loại này là: BRP San Juan (SARV 001), BRP Edsa II (SARV 002), BRP Pampanga (SARV 003), BRP Batangas (SARV 004).

Các tàu này có chiều dài 56m, rộng 10,5m, lượng giãn nước 500 tấn, có tốc độ tối đa 24,5 hải lý/giờ, tầm hoạt động 2000 hải lý ở tốc độ 15 hải lý/giờ, trên tàu có sàn đáp cho trực thăng.

Tiếp đến là loại tàu tuần tra, cứu hộ, cứu nạn 35m.
Tiếp đến là loại tàu tuần tra, cứu hộ, cứu nạn 35m.
 	Hiện nay lực lượng tuần duyên Philippines có 4 tàu loại này là: BRP Ilocos Norte (SARV 3501), BRP Nueva Viscaya (SARV 3502), BRP Romblon (SARV 3503), BRP Davao del Norte (SARV 3504). Chúng có chiều dài 35m, rộng 3,7m, tốc độ tối đa 24,5 hải lý/giờ, tàu được trang bị 2 súng 12,7mm.

Hiện nay, lực lượng tuần duyên Philippines có 4 tàu loại này là: BRP Ilocos Norte (SARV 3501), BRP Nueva Viscaya (SARV 3502), BRP Romblon (SARV 3503), BRP Davao del Norte (SARV 3504). Chúng có chiều dài 35m, rộng 3,7m, tốc độ tối đa 24,5 hải lý/giờ, tàu được trang bị 2 súng 12,7mm.

 	Ngoài ra, lực lượng tuần duyên Philippines còn có một số tàu tuần tra ven biển loại nhỏ như các tàu lớp Swift Mk2 số hiệu 309 và Swift Mk3 số hiệu 334

Ngoài ra, lực lượng tuần duyên Philippines còn có một số tàu tuần tra ven biển loại nhỏ như các tàu lớp Swift Mk2 số hiệu 309 và Swift Mk3 số hiệu 334

Bên cạnh đó là các tàu hậu cần. Trong ảnh:

Bên cạnh đó là các tàu hậu cần. Trong ảnh: tàu hậu cần BRP Corregidor (AE 891)

 	Lực lượng tuần duyên Philippines hiện nay còn có 3 máy bay trinh sát Islander và 2 máy bay trực thăng cứu hộ Bo 105. (Trong ảnh: Máy bay trinh sát của lực lương tuần duyên Philippines)

Lực lượng tuần duyên Philippines hiện nay còn có 3 máy bay trinh sát Islander và 2 máy bay trực thăng cứu hộ Bo 105. (Trong ảnh: Máy bay trinh sát của lực lương tuần duyên Philippines)

Trực thăng cứu hộ Bo 105 của lực lượng tuần duyên Philippines

	Với tiềm lực hiện tại, chỉ có 8 tàu có thể tuần tra xa bờ, nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát cũng như cứu nạn dường như có phần quá sức với lực lượng tuần duyên Philippines. Vì thế, với Philippines, mua mới cũng như nhận chuyển giao thêm nhiều tàu để tăng cường sức mạnh cho lực lượng này là nhu cầu cấp thiết hiện nay.

Với tiềm lực hiện tại, chỉ có 8 tàu có thể tuần tra xa bờ, nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát cũng như cứu nạn dường như có phần quá sức với lực lượng tuần duyên Philippines. Vì thế, với Philippines, mua mới cũng như nhận chuyển giao thêm nhiều tàu để tăng cường sức mạnh cho lực lượng này là nhu cầu cấp thiết hiện nay.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại