Khu trục hạm HQ vừa đến thăm VN bị đóng băng tại cảng Vladivostok

Bạch Dương |

Thời tiết lạnh lẽo của mùa đông nước Nga đã biến khu trục hạm tối tân của Hải quân Hàn Quốc trở thành một que kem khổng lồ.

 the ROKS Choe Yeong destroyer (archive)

Sau khi đến thăm Việt Nam vào đầu tháng 12, biên đội tàu Hải quân Hàn Quốc gồm khu trục hạm ROKS Choe Yeong (DDH-981) và tàu tiếp vận ROKS Cheonji (AOR-57) lại tiếp tục hành trình giao lưu của mình và đã cập cảng thành phố Vladivostok vào ngày 18/12, bắt đầu chuyến thăm chính thức kéo dài 4 ngày.

Do đến thăm nước Nga vào thời điểm mùa đông lạnh giá, khi nhiệt độ hạ xuống âm hàng chục độ C nên băng tuyết đã phủ kín khu trục hạm tối tân của Hàn Quốc.

Trong bức ảnh này chúng ta có thể thấy sự khắc nghiệt khủng khiếp của thời tiết vùng viễn đông nước Nga, khẩu pháo 127 mm Mk 45 Mod 4 trên khu trục hạm ROKS Choe Yeong đã bị vô hiệu hóa hoàn toàn bởi một lớp băng dày.

Tình hình có vẻ khá hơn với radar trinh sát tầm xa Raytheon AN/SPS-49(V)5 2D ở trên đỉnh tháp radar.

Màu sơn xám của khu trục hạm ROKS Choe Yeong bị lấn át hoàn toàn bởi màu trắng của lớp băng bao phủ.

Kiều dân Hàn Quốc sinh sống tại Nga có mặt trong buổi lễ đón tàu.

Đại diện Hạm đội Thái Bình Dương của Nga bắt tay chào xã giao chỉ huy khu trục hạm ROKS Choe Yeong...

...và cùng thực hiện nghi thức chào cờ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại