Không quân Nga nhận 5 máy bay ném bom Su-34

Bảo An |

(Soha.vn) - Ngày hôm nay (25/1), Không quân Nga vừa nhận thêm 5máy bay ném bom hiện đại Su-34.

Nhà sản xuất máy bay Novosibirsk, một thành viên của tập đoàn Sukhoi, ngày hôm nay (25/1) đã chuyển cho lực lượng Không quân Nga thêm 5 chiếc máy bay ném bom hiện đại Su-34. Lô máy bay này sẽ được chuyển từ Novosibirsk đến một căn cứu không quân tại Voronezh, thuộc miền tây nam nước Nga.

Lô 6 máy bay Su-34 đầu tiên trong hợp đồng mua 32 máy bay loại này được ký kết vào năm 2008, đã được Sukhoi chuyển giao cho Không quân Nga vào năm 2011. 5/6 chiếc đã được chuyển cho căn cứu không quân Voronezh vào tháng 12/2011.

Máy bay ném bom hiện đại Su-34.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ đã nhận được tiếp 10 chiếc Su-34 trong năm 2012. Tất cả số máy bay này đã được triển khai tại Quân khu phía Tây.

Theo một bản hợp đồng  mới được ký kết với tập đoàn Sukhoi vào tháng 3/2012, Không quân Nga sẽ nhận 92 máy bay Su-34 từ nay cho đến 2020. Cùng với hợp đồng ký kết năm 2008, Không quân Nga sẽ có tổng cộng 124 máy bay ném bom Su-34.

Mục tiêu của Không quân Nga là sẽ thay thế toàn bộ máy bay Su-24 đã lỗi thời bằng máy bay ném bom hiện đại Su-34.

Được nâng cấp từ máy bay chiến đấu Su-27, máy bay ném bom Su-34 có thể chở tới 8 tấn bom chính xác và có thể bay liên tục 4.000 km. Những chiếc máy bay Su-34 đầu tiên được sản xuất tại Novosibirsk vào 2006 và bắt đầu sản xuất hàng loạt từ 2008.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại