Khám phá tên lửa phòng thủ bờ biển YJ-62 của Trung Quốc

Theo Kiến Thức |

Nhiều đơn vị phòng thủ bờ biển của Trung Quốc được trang bị hệ thống tên lửa hành trình chống tàu YJ-62.

Ngoài các loại tên lửa chống tàu lắp trên tàu chiến, Trung Quốc còn phát triển vũ khí diệt tàu tầm xa đặt trên đất liền. Những năm gần đây, Trung Quốc đã đưa vào sử dụng hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển hiện đại trang bị tên lửa hành trình chống tàu tầm xa YJ-62. Trong ảnh là các xe mang phóng tên lửa YJ-62 trong một cuộc duyệt binh của Quân đội Trung Quốc.

Hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển trang bị đạn tên lửa hành trình chống tàu tầm xa, tốc độ cận âm YJ-62 (hay còn gọi là C-602). Loại tên lửa này được giới thiệu lần đầu tại triển lãm hàng không Chu Hải 2006. Tên lửa có thể tích hợp trên tàu chiến, máy bay hoặc các bệ phóng mặt đất.

Trong ảnh là xe mang phóng tự hành chứa tên lửa YJ-62 của Trung đoàn phòng thủ bờ biển thuộc Hạm đội Nam Hải trong hoạt động diễn tập chiến đấu.

Dù không rõ “gốc gác” cũng như thành phần trang bị (hệ thống điều khiển, radar, hỏa lực) trong hệ thống phòng thủ bờ biển này. Tuy nhiên, có thể nhận ra kiểu xe mang phóng có nét gì đó khá giống với các kiểu xe mang phóng của hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển Bastion-P hay Bal-E.

Binh lính Trung đoàn phòng thủ bờ biển Hạm đội Nam Hải đang triển khai lắp các ống phóng chứa đạn YJ-62 lên xe tự hành.

Mỗi xe tự hành mang được 3 đạn tên lửa YJ-62.

Tên lửa hành trình chống tàu cận âm YJ-62 nặng 1,24 tấn, dài 6,1m, đường kính thân 0,54m, lắp đầu đạn thuốc nổ nặng 300kg. Đạn tên lửa trang bị động cơ tuốc bin phản lực nhiên liệu lỏng cho phép đạt tốc độ tối đa Mach 0,9, tầm bắn hơn 400km. Trong ảnh là tên lửa hành trình YJ-62 rời bệ phóng.

Tên lửa hành trình YJ-62 trang bị đầu tự dẫn radar chủ động tự kích hoạt theo dõi mục tiêu khi cách 40km, khóa mục tiêu ở tầm 30km. Theo một số nguồn tin, trong giai đoạn tiếp cận mục tiêu tên lửa chỉ bay cách mặt biển 7-10m, điều này sẽ gây khó khăn đáng kể cho hệ thống vũ khí đánh chặn của đối phương.

Ngoài chức năng chống tàu, YJ-62 được “quảng cáo” có khả năng tiến công các mục tiêu trên đất liền với tầm bắn tương tự, độ cao bay tiếp cận mục tiêu 30m.

Báo Trung Quốc bật mí dây chuyền sản xuất Global Hawk của Mỹ

Mới đây báo chí Trung Quốc đã lần đầu tiên công bố những hình ảnh liên quan tới dây chuyền sản xuất UAV Global Hawk hiện đại của Mỹ...

"Lộ" tàu ngầm hiện đại mới 100% của Hạm đội Nam Hải

Lực lượng tàu ngầm già nua của Hạm đội Nam Hải có thể đã được trang bị tàu ngầm hiện đại Type 039 lớp Tống.

Cận cảnh xe tăng tối tân nhất Thế giới của Indonesia

Với việc đặt mua 61 xe tăng Leopard II Revolution của Đức, Indonesia chính thức là quốc gia đầu tiên ở châu Á sở hữu loại xe tăng chiến đấu tối tân nhất thế giới.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại