Báo Trung Quốc bật mí dây chuyền sản xuất Global Hawk của Mỹ

Theo Đất Việt |

Mới đây báo chí Trung Quốc đã lần đầu tiên công bố những hình ảnh liên quan tới dây chuyền sản xuất UAV Global Hawk hiện đại của Mỹ...

Theo tờ “quân giải phóng nhân dân Trung Hoa“ thì việc tìm hiểu dây chuyền sản xuất UAV của Mỹ sẽ giúp ích rất nhiều cho Trung Quốc trong việc đẩy nhanh công tác chế tạo các loại UAV hiện đại trong tương lai...

Sản phẩm Global Hawk của Mỹ không chỉ được ưa chuộng trong quân đội nước này mà còn được nhiều quốc gia đồng minh khác của Mỹ trên thế giới ưa chuộng nhờ tình năng ưu việt mà nó mang lại...

Ảnh cận quá trình sản xuất, lắp ráp UAV Global Hawk của Mỹ được đăng tải trên báo Trung Quốc...

Theo một đại diện của quân đội Trung Quốc thì việc nghiên cứu công tác sản xuất UAV của Mỹ cũng sẽ giúp Trung Quốc tìm ra được phương án để hạn chế sức mạnh của những loại UAV này cũng như có cách phòng chống bị mất thông tin trước những cặp mắt cú vọ của UAV Mỹ...

Những hình ảnh về dây chuyền sản xuất UAV Global Hawk được cho là rất có giá trị đối với Trung Quốc...

Global Hawk được Trung tâm Hàng không Ryan, thuộc tập đoàn Grumman Northrop, Mỹ, thiết kế nhằm phục vụ hoạt động do thám trên một diện tích lớn. Nó có thể bay cả ngày trên vùng rộng 137.000 km2, đánh dấu các mục tiêu cần quét radar hay sóng hồng ngoại, sau đó ghi hình chúng.

Quân đội có thể sử dụng Global Hawk cho mục đích phát hiện, phân loại và giám sát đối phương từ một khoảng cách rất xa mà vẫn rõ ràng, với các hoạt động diễn ra gần như đồng thời với hoạt động của mục tiêu.

Ngoài việc kiếm tìm thông tin khắc chế Global Hawk thông qua những hình ảnh sản xuất loại máy bay này, không loại trừ khả năng người Trung Quốc sẽ bắt chước để chế tạo loại UAV do thám độc đáo theo kiểu của người Trung Quốc...

Trên thực tế Global Hawk đã chứng minh được sức mạnh của mình khi góp công rất lớn cho ngành tình báo Mỹ trong thời gian qua...

Vậy nên sự chú ý của Bắc Kinh tới những công nghệ tiên tiến của Mỹ như việc chế tạo Global Hawk chỉ là một trong những ví dụ chứng minh rằng Trung Quốc đang muốn tự nâng tầm sức mạnh quân sự của mình trên cơ sở tích cực nghiên cứu những công nghệ tiên tiến của các cường quốc khác trên thế giới...

"Đột kích" xưởng lắp ráp chiến đấu cơ tàng hình F-35

Đại diện báo chí hãng Lockheed Martin cho biết, hãng này đang bắt tay vào lắp ráp chiếc chiến đấu cơ thế hệ 5 F-35 Lightning II thứ 100.

Su-35S "độc cô cầu bại" của không quân Nga

Su-35 của Nga vượt qua thử nghiệm cấp quốc gia giai đoạn 1 vào cuối năm 2012 và sẽ hoàn tất thử nghiệm tổng hợp chuẩn quốc gia vào năm 2015.

"Do thám" căn cứ tàu ngầm chiến lược Trung Quốc bằng Google Maps

Du Lâm là một trong những căn cứ rất quan trọng của Hải quân Trung Quốc, có khả năng tiếp nhận tàu ngầm hạt nhân.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại