Khác Mỹ, không bao giờ có chuyện Nga cấm vận vũ khí với Việt Nam

Đức Huy |

Đó là phát biểu của Đại sứ Nga tại Việt Nam, ông Konstantin Vasilievich Vnukov, trong buổi họp báo sáng nay (28/12) tại Hà Nội.

Trong khuôn khổ cuộc họp báo tại Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga sáng nay (28/12), Đại sứ Vnukov đã có bài phát biểu tổng kết mối quan hệ hợp tác Việt-Nga trong năm 2015 vừa qua.

"Năm qua là một năm có ý nghĩa to lớn, mang tính biểu tượng, đối với hai quốc gia chúng ta, đặc biệt là trong tháng 1 đã kỉ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao song phương" - ông nhấn mạnh.

Với những thành tựu đã đạt được trong năm 2015 cũng như xuyên suốt bề dày lịch sử ngoại giao hai nước, Đại sứ Vnukov tin tưởng rằng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt-Nga "đã, đang, và sẽ vẫn là một trong những hướng đi quan trọng nhất" của học thuyết đối ngoại Nga.


Đại sứ Vnukov (giữa), trả lời phỏng vấn phóng viên trong cuộc họp báo sáng nay (28/12).

Đại sứ Vnukov (giữa), trả lời phỏng vấn phóng viên trong cuộc họp báo sáng nay (28/12).

Sau bài phát biểu của mình, ông Vnukov đã trao cơ hội cho báo chí đặt câu hỏi. Một phóng viên đã hỏi ngài Đại sứ rằng, với việc Mỹ dỡ bỏ cấm vận vũ khí sát thương trên biển với Việt Nam, liệu sẽ có một cuộc cạnh tranh Nga-Mỹ trên thị trường vũ khí Việt Nam?

Đáp lại, Đại sứ Nga tại Việt Nam trả lời như sau:

"Như tôi được biết, Mỹ chưa hoàn toàn bỏ cấm vận vũ khí sát thương cho Việt Nam. Chúng tôi, về nguyên tắc, lúc nào cũng ủng hộ việc dỡ bỏ những lệnh cấm này. Việc đặt ra những lệnh cấm, những lệnh trừng phạt này không phải là cách mà nước Nga vẫn làm.

Như các bạn đã biết, sự hợp tác trong lĩnh vực quân sự quốc phòng giữa Nga và Việt Nam đã phát triển trong hàng thập kỉ qua, và không bao giờ có những vấn đề trừng phạt hay cấm vận nào được đề ra cả.

Việc mà các bạn [phía Việt Nam] lựa chọn vũ khí nào là quyền quyết định của các bạn. Bạn có thể hỏi các chuyên viên quân sự Việt Nam để hiểu hơn. Theo tôi được biết, họ cũng được học và trang bị những vũ khí Nga, và hiện giờ họ cũng đang sử dụng vũ khí của Nga.

Còn về sức mạnh của vũ khí Nga có lẽ tôi cũng không phải nói gì thêm, các bạn đã được chứng kiến chúng phô diễn sức mạnh như thế nào ở Syria rồi. Do đó, tôi vẫn thiên về một tương lai tươi sáng cho sự hiện diện của vũ khí Nga trên thị trường vũ khí Việt Nam".

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại