Kẻ đóng thế "xe tăng bay" huyền thoại Mi-24 của Nga

Ly Vy |

Những chiếc trực thăng Mi-24 huyền thoại của Nga một thời từng là chủ đề khai thác của các nhà làm phim phương Tây.

Trong suốt hơn 1 thập kỷ kể từ khi xuất hiện lần đầu tại cuộc chiến tranh Liên Xô - Afghanistan, những chiếc trực thăng Mi-24 được người Mỹ xem như một biểu tượng của "mối đe dọa đến từ Liên Xô".

Hình ảnh chiếc Sikorsky S-62 đóng giả làm Mi-24 trong bộ phim Red Scorpion.
Hình ảnh chiếc Sikorsky S-62 đóng giả làm Mi-24 trong bộ phim Red Scorpion.

Các nhà làm phim phương Tây cũng triệt để khai thác hình ảnh Mi-24 trong các bộ phim của mình vào những năm 1980.

Tuy nhiên, với các nhà làm phim lúc đó, việc tìm được một chiếc Mi-24 thực thụ là điều không thể. Giải pháp đặt ra là dùng loại trực thăng khác và sau đó chỉnh sửa để nó có được "ngoại hình" của Mi-24.

Một trong những loại trực thăng thường xuyên đóng thế vai trò của Mi-24 trong điện ảnh phương Tây là Sikorsky S-62.

Trong bộ phim "Red Scorpion", chiếc Sikorsky S-62 đã "hóa trang" thành một chiếc Mi-24A nhờ lắp thêm 2 phần cánh treo vũ khí gồm: 6 bó rocket cỡ 57mm, 4 quả tên lửa chống tăng.

Phần mũi của trực thăng được gắn 1 súng máy M134 Minigun và khẩu súng này thậm chí còn có thể điều khiển được.

Đến bộ phim "Braddock: Missing in Action III", chiếc S-62 một lần nữa lại đóng vai trò của Mi-24. Tuy nhiên, lần này có vẻ như nó được vũ trang "nhẹ hơn", chỉ gồm 4 bó rocket, 4 tên lửa chống tăng cùng 2 pháo gắn vào thân giả làm pháo GSh-30K.

Sikorsky là dòng trực thăng 1 động cơ, cánh quạt 3 lá được bay thử lần đầu vào năm 1958. Mẫu trực thăng này được thiết kế chuyên cho nhiệm vụ bay biển và có thể hạ cánh ngay trên mặt nước.

Nó có tốc độ tối đa 175km/giờ, tốc độ hành trình 158km/giờ, tầm hoạt động 763km, phi hành đoàn 3 người.

Một số hình ảnh độc đáo về kẻ đóng thế Mi-24:

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại