Hình ảnh tên lửa phòng không S-300 Nga canh trời Bắc Cực

Ly Vy |

Facebook chính thức của Bộ Quốc phòng Nga đăng tải loạt ảnh về hệ thống tên lửa phòng không S-300 được triển khai tác chiến tại Bắc Cực.

Ngày 9/12, Văn phòng báo chí Hạm đội phương Bắc thông báo, 1 đơn vị tên lửa phòng không S-300 của Nga đã bắt đầu triển khai hoạt động tại Bắc Cực.

Ông Vadim Serga, người đứng đầu Văn phòng báo chí cho biết:

"Đơn vị tên lửa mới trực thuộc đơn vị phòng không Kola đã được Hạm đội biển Bắc triển khai để bảo vệ biên giới của nước Nga.

Đơn vị này được thành lập và triển khai thường trực tại quần đảo Novaya Zemlya, trang bị hệ thống tên lửa phòng không S-300 hiện đại hóa, có khả năng đẩy lùi các cuộc tấn công từ trên không của đối phương, đánh trúng mục tiêu ở khoảng cách hàng trăm cây số".

Trước đó, ngày 8/12, một nguồn tin trong Bộ Tổng Tham mưu quân đội Nga cho biết, trong năm nay, Nga đã thành lập và triển khai tới Bắc Cực 2 trung đoàn tên lửa phòng không S-400.

"Hai trung đoàn tên lửa S-400 đã được kích hoạt và triển khai tới quần đảo Novaya Zemlya và thành phố Tiksi, Cộng hòa Yakutia thuộc Nga trong năm nay.

Đây là hoạt động trong khuôn khổ chương trình củng cố lực lượng Bắc Cực được thành lập năm 2014 và chương trình của Hạm đội Phương Bắc" - Nguồn tin nói.

Theo nguồn tin trên, các khẩu đội tên lửa/pháo phòng không Pantsir-S cũng đã được triển khai cùng với 2 trung đoàn tên lửa S-400 nhằm hỗ trợ năng lực phòng thủ tầm ngắn.

Ngoài ra, Nga còn điều động một tiểu đoàn tên lửa phòng thủ bờ biển Bastion-P (NATO gọi là SSC-5) tới Novaya Zemlya để phòng thủ trước các cuộc tấn công từ biển vào đất liền.

Một số hình ảnh của hệ thống S-300 tại Bắc Cực:


Hệ thống S-300 mà Nga triển khai ở Bắc Cực là phiên bản S-300PM. Trong ảnh ta có thể thấy rõ hình ảnh 2 đài radar 30N6E và 5N66 đặt trên tháp radar 40V6M.

Hệ thống S-300 mà Nga triển khai ở Bắc Cực là phiên bản S-300PM. Trong ảnh ta có thể thấy rõ hình ảnh 2 đài radar 30N6E và 5N66 đặt trên tháp radar 40V6M.


Đây là phiên bản nâng cấp của S-300P được chấp nhận đưa vào biên chế từ năm 1990. So với phiên bản trước đó, S-300PM được trang bị đạn tên lửa 48N6 thế hệ mới có tầm bắn lên đến 150km.

Đây là phiên bản nâng cấp của S-300P được chấp nhận đưa vào biên chế từ năm 1990. So với phiên bản trước đó, S-300PM được trang bị đạn tên lửa 48N6 thế hệ mới có tầm bắn lên đến 150km.


Xe phóng 5P85T sử dụng khung gầm KRAZ-260 6x6 của hệ thống S-300PM.

Xe phóng 5P85T sử dụng khung gầm KRAZ-260 6x6 của hệ thống S-300PM.


Radar bắt mục tiêu bay thấp 5N66 Clam Shell 40V6M của hệ thống S-300PM.

Radar bắt mục tiêu bay thấp 5N66 Clam Shell 40V6M của hệ thống S-300PM.


Radar cảnh giới nhìn vòng 64N6E đặt trên khung gầm xe tải MAZ-79100.

Radar cảnh giới nhìn vòng 64N6E đặt trên khung gầm xe tải MAZ-79100.


Việc triển khai các hệ thống S-300 đến Bắc Cực cho thấy tầm quan trọng của khu vực này đến chiến lược quốc phòng của Quân đội Nga.

Trước đó, Nga cũng bắt đầu khôi phục một số căn cứ quân sự cũ cũng như đưa khí tài hiện đại như hệ thống phòng không Pantsir-S1 đến vùng Bắc Cực.

Việc triển khai các hệ thống S-300 đến Bắc Cực cho thấy tầm quan trọng của khu vực này đến chiến lược quốc phòng của Quân đội Nga.

Trước đó, Nga cũng bắt đầu khôi phục một số căn cứ quân sự cũ cũng như đưa khí tài hiện đại như hệ thống phòng không Pantsir-S1 đến vùng Bắc Cực.


Một số hình ảnh khác.

Một số hình ảnh khác.

Nga triển khai tên lửa phòng không S-300 tại Bắc Cực

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại