Hiện trường vụ tai nạn máy bay "made in China" tại Venezuela

phandoanphuc1983@gmail.com |

Máy bay K-8 "made in China" đã bị mất kiểm soát và phát nổ, trục trặc kỹ thuật là nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn này.

Ngày 27/11 vừa qua, một chiếc máy bay K-8 do Trung Quốc chế tạo đã bị rơi trong khi diễn ra một cuộc duyệt binh tại Venezuela, một chiếc trực thăng quân sự khác cũng bị rơi khi được phái đến hiện trường vụ tai nạn trước đó.
Máy bay K-8 "made in China" đã bị mất kiểm soát và phát nổ, trục trặc kỹ thuật là nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn này. Venezuela là khách hàng quen thuộc của ngành công nghiệp quốc phòng - quân sự Trung Quốc.
Hiện trường vụ tai nạn máy bay "made in China" tại Venezuela 1
 Khói đen mù mịt bốc lên từ hiện trường vụ nổ máy bay K-8 tại Venezuela hôm 27/11
Hiện trường vụ tai nạn máy bay "made in China" tại Venezuela 2
 Một chiếc trực thăng quân sự được phái đến hiện trường làm công tác cứu hộ cũng gặp tai nạn sau đó
Hiện trường vụ tai nạn máy bay "made in China" tại Venezuela 3
Chiếc K-8 "made in China" mất kiểm soát và đâm đầu xuống đất
Hiện trường vụ tai nạn máy bay "made in China" tại Venezuela 4
 Những phần còn lại của chiếc K-8 sau khi gặp tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn máy bay "made in China" tại Venezuela 5
 Các lực lượng chức năng Venezuela dọn dẹp hiện trường
Hiện trường vụ tai nạn máy bay "made in China" tại Venezuela 6
 Venezuela là khách hàng quan trọng tại khu vực châu Mỹ của ngành công nghiệp vũ khí Trung Quốc
Hiện trường vụ tai nạn máy bay "made in China" tại Venezuela 7
Vụ tai nạn xảy ra đúng hôm duyệt binh kỷ niệm ngày Không quân Venezuela
Hiện trường vụ tai nạn máy bay "made in China" tại Venezuela 8
 K-8 do Trung Quốc chế tạo được Venezuela lựa chọn trang bị cho không quân
 


 
 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại