Hành trình 60 năm của 'Pháo đài bay' B-52

Bảo An |

(Soha.vn) - Với lịch sử hoạt động bắt đầu từ những năm 1950, máy bay ném bom B-52 sẽ tiếp tục phục vụ trong Không quân Mỹ đến năm 2040.

“Pháo đài bay” B-52 có vai trò vô cùng quan trọng trong quân đội Mỹ vì đây là loại máy bay linh hoạt, có thể chở được bom hạt nhân cho tới bom thông thường, phóng máy bay không người lái, tàu vũ trụ,... B-52 có thể sẽ thực hiện một số sứ mệnh trong kế hoạch tấn công quân sự của Washington vào Syria.

Máy bay ném bom B-52 lần đầu tiên được thử nghiệm với tên X-52, với mục đích tạo ra một máy bay ném bom liên lục địa để tránh hạ cánh và tiếp nhiên liệu trên lãnh thổ nước khác.
Máy bay ném bom B-52 lần đầu tiên được thử nghiệm với tên X-52, với mục đích tạo ra một máy bay ném bom liên lục địa để tránh hạ cánh và tiếp nhiên liệu trên lãnh thổ nước khác.
Chiếc máy bay B-52A đầu tiên cất cánh vào 5/8/1954.
Chiếc máy bay B-52A đầu tiên cất cánh vào 5/8/1954.
Những năm sau đó, B-52 đã phá nhiều kỷ lục trong lĩnh vực hàng không.
Những năm sau đó, B-52 đã phá nhiều kỷ lục trong lĩnh vực hàng không.
Trong những năm 1950, B-52 đã giảm thời gian bay vào quanh thế giới xuống một nửa.
Trong những năm 1950, B-52 đã giảm thời gian bay vào quanh thế giới xuống một nửa.
Tháng 1/1962, một chiếc máy bay B-52 đã bay một quãng đường dài 20.116 km từ Nhật Bản tới Tây Ban Nha mà không phải dừng hay tiếp nhiên liệu.
Tháng 1/1962, một chiếc máy bay B-52 đã bay một quãng đường dài 20.116 km từ Nhật Bản tới Tây Ban Nha mà không phải dừng hay tiếp nhiên liệu.
Loại máy bay này đã phá 11 kỷ lục về tốc độ và khoảng cách.
Loại máy bay này đã phá 11 kỷ lục về tốc độ và khoảng cách.
“Pháo đài bay” cũng tham gia vào các cuộc thử nghiệm hạt nhân tại Bikini Atoll vào những năm 1950.
Pháo đài bay” cũng tham gia vào các cuộc thử nghiệm hạt nhân tại Bikini Atoll vào những năm 1950.
Vào cuối những năm 1960 và đầu 1970, B-52 đã tham gia vào sứ mệnh phóng máy bay do thám không người lái D-21.
Vào cuối những năm 1960 và đầu 1970, B-52 đã tham gia vào sứ mệnh phóng máy bay do thám không người lái D-21.
undefined

B-52 thực hiện nhiệm vụ oanh tạc trong cuộc chiến tranh Việt Nam.

Nó có thể bay ở độ cao trên 15 km.
Nó có thể bay ở độ cao trên 15 km.
Cơ quan vũ trụ Mỹ (NASA) sử dụng B-52 trong nhiều cuộc thử nghiệm, bao gồm phóng X-15, loại máy bay nhanh nhất từng được phát triển.
Cơ quan vũ trụ Mỹ (NASA) sử dụng B-52 trong nhiều cuộc thử nghiệm, bao gồm phóng X-15, loại máy bay nhanh nhất từng được phát triển.
...X-43, một biến thể của tên lửa Pegasus, có thể bay với tốc độ 11.265 km/giờ.
...X-43, một biến thể của tên lửa Pegasus, có thể bay với tốc độ 11.265 km/giờ.
Năm 2006, NASA sử dụng B-52 để phóng thử nghiệm tàu vũ khụ X-38 được thiết kế để đưa các phi hành gia lên trạm không gian quốc tế (ISS).
Năm 2006, NASA sử dụng B-52 để phóng thử nghiệm tàu vũ khụ X-38 được thiết kế để đưa các phi hành gia lên trạm không gian quốc tế (ISS).
Không quân Mỹ hiện đang sở hữu 76 máy bay ném bom B-52.
Không quân Mỹ hiện đang sở hữu 76 máy bay ném bom B-52.
Nó có thể chở được 31.751 kg vũ khí.
Nó có thể chở được 31.751 kg vũ khí.
B-52 có sải cánh dài 56 m.
B-52 có sải cánh dài 56 m.
“Pháo đài bay” được trang bị 8 động cơ, với mỗi chiếc có lực đẩy 7.711 kg.
“Pháo đài bay” được trang bị 8 động cơ, với mỗi chiếc có lực đẩy 7.711 kg.
Trong khi những máy bay ném bom mới được phát triển như B-2 với khả năng tàng hình, B-52 vẫn được Không quân Mỹ trọng dụng nhờ khả năng linh hoạt của nó.
Trong khi những máy bay ném bom mới được phát triển như B-2 với khả năng tàng hình, B-52 vẫn được Không quân Mỹ trọng dụng nhờ khả năng linh hoạt của nó.
Nó có thể bay gần mặt đất cho tới độ cao 15 km.
Nó có thể bay gần mặt đất cho tới độ cao 15 km.
B-52 có thể mang theo bom thông thường, hạt nhân, bom chùm và tên lửa hành trình.
B-52 có thể mang theo bom thông thường, hạt nhân, bom chùm và tên lửa hành trình.
B-52 có thể chở được một phi đội gồm 6 thành viên.
B-52 có thể chở được một phi đội gồm 6 thành viên.
Tầm hoạt động của B-52 là 14.484 km và có thể tiếp nhiên liệu trên không.

Tầm hoạt động của máy bay là 14.484 km và có thể tiếp nhiên liệu trên không.

i những nâp cấp gần đây, B-52 có thể hoạt động trong Không quân Mỹ đến năm 2040.

Với những nâp cấp gần đây, B-52 có thể hoạt động trong Không quân Mỹ đến năm 2040.

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về email: quansu@soha.vn. Trân trọng!

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại