Hạm đội Biển Đen hợp luyện

Để chuẩn bị cho lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày chiến thắng 9/5, Hạm đội Biển Đen đã huy động dàn tàu chiến hàng đầu của mình chuẩn bị cho đại lễ.

Hãng Interfax dẫn nguồn phát ngôn viên của Hạm đội Biển Đen, Đại úy Vyacheslav Trukhachev cho biết có 10 tàu chiến của hạm đội đã bắt đầu hợp luyện tại Sevastopol để chuẩn bị cho cuộc diễu binh mừng Ngày chiến thắng. Trong ảnh: Tàu đổ bộ cỡ lớn Yamal.

Hãng Interfax dẫn nguồn phát ngôn viên của Hạm đội Biển Đen, Đại tá Vyacheslav Trukhachev cho biết có 10 tàu chiến của hạm đội đã bắt đầu hợp luyện tại Sevastopol để chuẩn bị cho cuộc diễu binh mừng Ngày chiến thắng. Trong ảnh: Tàu đổ bộ cỡ lớn Yamal.

Theo Đại úy Vyacheslav Trukhachev, trong số 10 tàu chiến của Hạm đội Biển Đen tham dự cuộc diễu hành này có tàu tuần dương hạm tên lửa Moskva, khu trục hạm tên lửa Smetlivy, tàu Bora, các tàu đổ bộ lớn Yamal và Azov, tàu tên lửa nhỏ Mirage, tàu chống ngầm Muromets, tàu phá thủy lôi Kovrovec và tàu tên lửa P-239. Trong ảnh: Tàu đổ bộ cỡ lớn Yamal.

Theo Đại tá Vyacheslav Trukhachev, trong số 10 tàu chiến của Hạm đội Biển Đen tham dự cuộc diễu hành này có tàu tuần dương hạm tên lửa Moskva, khu trục hạm tên lửa Smetlivy, tàu Bora, các tàu đổ bộ lớn Yamal và Azov.

Bên cạnh đó là tàu tên lửa nhỏ Mirage, tàu chống ngầm Muromets, tàu phá thủy lôi Kovrovec và tàu tên lửa P-239. Trong ảnh: Tàu đổ bộ cỡ lớn Yamal.

Theo đó, dẫ đầu đoàn diễu hành là tuần dương hạm tên lửa Moskva. Tuần dương hạm Moskva thuộc lớp Slava, hiện nay còn 3 chiếc lớp này nằm trong biên chế Hải quân Nga là tuần dương hạm Moskva, soái hạm của Hạm đội biển Đen, tuần dương hạm Varyag là soái hạm của Hạm đội Thái Bình Dương và tuần dương hạm mang tên Marshal Ustinov trực thuộc biên chế Hạm đội biển Bắc.

Dẫn đầu đoàn diễu hành là tuần dương hạm tên lửa Moskva thuộc lớp Slava.

Hiện nay còn 3 chiếc lớp này nằm trong biên chế Hải quân Nga là tuần dương hạm Moskva, soái hạm của Hạm đội biển Đen, tuần dương hạm Varyag là soái hạm của Hạm đội Thái Bình Dương và tuần dương hạm mang tên Marshal Ustinov trực thuộc biên chế Hạm đội biển Bắc.

Theo những thông tin được công khai, tuần dương hạm Moskva được trang bị hệ thống hỏa lực cực mạnh. Theo đó, con tàu được trang bị 16 quả tên lửa chống hạm siêu âm tầm xa P-500 Bazalt (NATO gọi là SS-N-12 “Sandbox”). Hệ thống phóng của nó được bố trí ở phần đầu tàu, bên trái 4 cụm, bên phải 4 cụm (mỗi cụm 2 ống phóng). P-500 có đường kính 0,9 m, vận tốc 1,7 Mach, tầm bắn 550 km, có thể lắp đặt đầu đạn hạt nhân lượng nổ 350 kiloton, hoặc đầu đạn thường nặng 1000 kg.

Theo những thông tin được công khai, tuần dương hạm Moskva được trang bị hệ thống hỏa lực cực mạnh với 16 tên lửa chống hạm siêu âm tầm xa P-500 Bazalt (NATO gọi là SS-N-12 “Sandbox”).

Hệ thống phóng của nó được bố trí ở phần đầu tàu, bên trái 4 cụm, bên phải 4 cụm (mỗi cụm 2 ống phóng). P-500 có đường kính 0,9 m, vận tốc 1,7 Mach, tầm bắn 550 km, có thể lắp đặt đầu đạn hạt nhân lượng nổ 350 kiloton, hoặc đầu đạn thường nặng 1000 kg.

Hiện nay, P-500 và phiên bản nâng cấp của nó là P-1000 với tầm bắn 700 km được coi là một trong những vũ khí chống tàu sân bay hiệu quả nhất thế giới. Ngoài ra, tên lửa này cũng có khả năng tấn công mặt đất với các đầu đạn hạt nhân. Tuy độ chính xác của nó không phải là cao nhưng có thể được bù đắp bằng sức công phá lớn của đầu đạn hạt nhân chiến thuật.

Hiện nay, P-500 và phiên bản nâng cấp của nó là P-1000 với tầm bắn 700 km được coi là một trong những vũ khí chống tàu sân bay hiệu quả nhất thế giới.

Ngoài ra, tên lửa này cũng có khả năng tấn công mặt đất với các đầu đạn hạt nhân. Tuy độ chính xác của nó không phải là cao nhưng có thể được bù đắp bằng sức công phá lớn của đầu đạn hạt nhân chiến thuật.

Về vũ khí phòng không, Moskva được trang bị chủ yếu là 64 quả tên lửa hạm đối không tầm xa S-300F (SA-N-6 Grumble), là phiên bản trên hạm của tên lửa phòng không mặt đất S-300PMU. Loại tên lửa này có tầm bắn 150 km với máy bay và 30 km với tên lửa đạn đạo, độ cao tác chiến 27 km, bộ chiến đấu nặng 90 kg, được phóng bằng hệ thống phóng thẳng đứng, 8 ống phóng được bố trí thành 2 cụm bên trái, phải của đuôi tàu, mỗi bên 4 ống.

Về vũ khí phòng không, Moskva được trang bị chủ yếu là 64 quả tên lửa hạm đối không tầm xa S-300F (SA-N-6 Grumble), là phiên bản trên hạm của tên lửa phòng không mặt đất S-300PMU.

Loại tên lửa này có tầm bắn 150 km với máy bay và 30 km với tên lửa đạn đạo, độ cao tác chiến 27 km, đầu đạn nặng 90 kg, được phóng bằng hệ thống phóng thẳng đứng, 8 ống phóng được bố trí thành 2 cụm bên trái, phải của đuôi tàu, mỗi bên 4 ống.

Ngoài ra, Moskva còn được trang bị 2 cụm 2 ống loại tên lửa phòng không tầm gần 9K33M “Osa-M” (NATO gọi là SA-N-4 “Gecko”) với cơ số 40 quả tên lửa. Loại tên lửa này có chiều dài 3,2 m, đường kính 0,21 m, tầm bắn 15 km, độ cao tác chiến 12 km, vận tốc phóng lên tới 2,5 Mach (nhanh hơn 2,5 lần so với tốc độ âm thanh).

Ngoài ra, Moskva còn được trang bị 2 cụm 2 ống loại tên lửa phòng không tầm gần 9K33M “Osa-M” (NATO gọi là SA-N-4 “Gecko”) với cơ số 40 quả tên lửa.

Loại tên lửa này có chiều dài 3,2 m, đường kính 0,21 m, tầm bắn 15 km, độ cao tác chiến 12 km, vận tốc phóng lên tới 2,5 Mach (nhanh hơn 2,5 lần so với tốc độ âm thanh).

Moskva được lắp đặt 6 bệ phóng loại 6 nòng pháo bắn nhanh AK-650 cỡ nòng 30 mm dùng để phòng thủ giai đoạn cuối, có tầm bắn 5 km, tốc độ bắn 3000 phát/phút và 1 pháo hạm 2 nòng AK-130 loại 130 mm, tầm bắn 29 km với tên lửa hành trình, 17 km với máy bay, tốc độ bắn 40 phát/phút.

Moskva được lắp đặt 6 pháo bắn nhanh AK-630 cỡ nòng 30 mm dùng để phòng thủ giai đoạn cuối, có tầm bắn 5 km, tốc độ bắn 5000 phát/phút và 1 pháo hạm 2 nòng AK-130 loại 130 mm, tầm bắn 29 km, tốc độ bắn 40 phát/phút.

Về vũ khí chống ngầm, Moskva được trang bị 2 cụm, mỗi cụm 5 ống phóng ngư lôi 533 mm và 2 cụm, mỗi cụm 6 ống phóng tên lửa săn ngầm nước sâu RBU6000 có tầm bắn 6km (48 quả). Ngoài ra, Moskva còn được trang bị 8 cụm 10 ống phóng tên lửa nhử mồi PK-10 và 2 cụm 2 ống phóng tên lửa nhử mồi PK-2.

Về vũ khí chống ngầm, Moskva được trang bị 2 cụm 5 ống phóng ngư lôi 533 mm, 2 cụm rocket chống ngầm RBU-6000 có tầm bắn 6 km (48 quả). Ngoài ra, Moskva còn có 8 cụm 10 ống phóng mồi bẫy PK-10 và 2 cụm 2 ống phóng mồi bẫy PK-2.

Về radar, tàu được trang bị radar tìm kiếm 3D đối không Voskhod MR-800 (Top Pair) làm việc ở dải tần C/D-band, cự ly sục sạo trên không, đối với các mục tiêu bay lớn (máy bay ném bom) là 366km, đối với các mục tiêu bay có tiết diện phản xạ radar dưới 2m2 là 183 km; radar 3D đối hải/đối không Top Steer hoặc Top Plate, làm việc ở dải tần D/F-band; 3 thiết bị dẫn đường Palm Frond, làm việc ở dải tần I-band và một số loại radar khác.

Về radar, tàu được trang bị radar tìm kiếm 3D đối không Voskhod MR-800 (Top Pair) làm việc ở dải tần C/D-band, cự ly sục sạo trên không, đối với các mục tiêu bay lớn (máy bay ném bom) là 366 km, đối với các mục tiêu bay có tiết diện phản xạ radar dưới 2 m2 là 183 km.

Radar 3D đối hải/đối không Top Steer hoặc Top Plate, làm việc ở dải tần D/F-band; 3 thiết bị dẫn đường Palm Frond, làm việc ở dải tần I-band và một số loại radar khác.

Sức mạnh tấn công tiếp theo trong dàn chiến hạm tham gia diễu hành là khu trục hạm Smetlivy. Tàu khu trục tên lửa Smetlivy thuộc lớp Kashin được đóng từ những năm 1960 có lượng giãn nước toàn tải 4.390 tấn, dài 144m. Con tàu đã trải qua hiện đại hóa lớn vào năm 1995 nâng cấp mạnh khả năng chống tàu mặt nước. Trong ảnh là phía sau đuôi tàu Smetlivy với hầu hết các hệ thống vũ khí chính gồm tên lửa chống tàu Uran, ngư lôi và bệ phóng tên lửa đối không.

Sức mạnh tấn công tiếp theo trong dàn chiến hạm tham gia diễu hành là khu trục hạm Smetlivy. Tàu khu trục tên lửa Smetlivy thuộc lớp Kashin được đóng từ những năm 1960 có lượng giãn nước toàn tải 4.390 tấn, dài 144 m.

Con tàu đã trải qua hiện đại hóa lớn vào năm 1995 nâng cấp mạnh khả năng chống tàu mặt nước. Trong ảnh là phía sau đuôi tàu Smetlivy với hầu hết các hệ thống vũ khí chính gồm tên lửa chống tàu Uran, ngư lôi và bệ phóng tên lửa đối không.

Trong ảnh là bệ phóng của hệ thống tên lửa đối không tầm trung Volna-M (biến thể trên hạm của tên lửa S-125 Pechora). Loại đạn tên lửa dùng cho tổ hợp có thể đạt tầm bắn xa đến 22km, độ cao diệt mục tiêu 100m tới 14km.

Trong ảnh là bệ phóng của hệ thống tên lửa đối không tầm trung Volna-M (biến thể trên hạm của tên lửa S-125 Pechora). Loại đạn tên lửa dùng cho tổ hợp có thể đạt tầm bắn xa đến 22 km, độ cao diệt mục tiêu 100 m tới 14 km.

Tàu còn được trang bị 2 bệ phóng (4 ống/bệ) tên lửa hành trình chống tàu cận âm Kh-35 Uran và 5 ống phóng ngư lôi chống ngầm cỡ 533mm. Smetlivy trang bị 2 tháp pháo AK-726 2 nòng cỡ 76,2mm (trong ảnh).

Tàu còn được trang bị 2 bệ phóng (4 ống/bệ) tên lửa hành trình chống tàu cận âm Kh-35 Uran và 5 ống phóng ngư lôi chống ngầm cỡ 533 mm. Smetlivy trang bị 2 tháp pháo AK-726 2 nòng cỡ 76,2 mm (trong ảnh).

Chiếc tàu cỡ lớn tiếp theo trong đoàn diễu binh là tàu đổ bộ lớn Yamal. Con tàu có lượng dãn nước của tàu là 4.080 tấn, chiều dài 118 m và tốc độ lên đến 18 hải lý. Tàu có sức chở 500 tấn thiết bị - hàng hóa và 225 lính.

Chiếc tàu cỡ lớn tiếp theo trong đoàn diễu binh là tàu đổ bộ lớn Yamal. Con tàu có lượng giãn nước 4.080 tấn, chiều dài 118 m và tốc độ lên đến 18 hải lý. Tàu có sức chở 500 tấn thiết bị - hàng hóa và 225 lính.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại