"Điểm mặt" tàu chiến Nga tới Trung Quốc tập trận

Ly Vy |

(Soha.vn) - Nga đã điều 6 tàu tới tham gia cuộc tập trận chung với Hải quân Trung Quốc trên biển Hoa Đông.

Ngày 18-05, đội tàu chiến của Nga đã cập cảng Thượng Hải để chuẩn bị tham gia cuộc diễn tập hải quân chung có tên "Joint Sea-2014" giữa 2 nước Nga-Trung Quốc, diễn ra từ ngày 20 đến ngày 26/5 trên biển Hoa Đông.

Nga và Trung Quốc sẽ triển khai tổng cộng 14 tàu mặt nước, 2 tàu ngầm và nhiều máy bay tham gia tập trận.

Riêng về phía Nga, ngoài tuần dương hạm Varyag, lực lượng Nga còn huy động tàu khu trục Bystry, tàu khu trục săn ngầm Đô Đốc Panteleyev, tàu đổ bộ cỡ lớn Admiral Nevelskoy, tàu chở dầu Ilim, tàu kéo Kalar cùng các trực thăng chiến đấu và lực lượng đặc nhiệm hải quân.

Cuộc tập trận diễn ra trùng với thời điểm Tổng thống Nga Vladimir Putin có chuyến thăm chính thức Trung Quốc vào ngày 20/5.

Hình ảnh các tàu chiến Nga cập cảng Thượng Hải (Ảnh: Xinhua):

Tuần dương hạm Varyag (số hiệu 011) lớp Slava

Tuần dương hạm Varyag (số hiệu 011) lớp Slava

Varyag là soái hạm của Hạm đội Thái Bình Dương Nga. Tàu có chiều dài 186,4m, rộng 20,8m, lượng giãn nước đầy tải 12.500 tấn, tốc độ tối đa 32 hải lý/giờ, tầm hoạt động 7.500 hải lý.

Tàu được trang bị 1 pháo hạm AK-130 2 nòng cỡ 130mm, có tầm bắn tối đa 23km với mục tiêu trên mặt biển, 15km với mục tiêu bay, tốc độ bắn tối đa của mỗi nòng pháo lên đến 35 phát/phút (cả 2 nòng là 70 phát/phút).

Vũ khí chống hạm trên tàu bao gồm 16 tên lửa chống hạm P-500 Bazalt với tầm bắn tối đa lên đến 550km, tốc độ 2,5 Mach, tên lửa P-500 có thể mang theo đầu đạn có sức công phá lớn hoặc đầu đạn hạt nhân.

Về hệ thống phòng không, tàu được trang bị 64 tên lửa phòng không của hệ thống S-300F (phiên bản hải quân của hệ thống S-300PMU), 2 bệ phóng tên lửa tầm ngắn OSA-M, 6 pháo AK-630.

Để phục vụ chống ngầm, tàu có 2 bệ phóng rocket chống ngầm RBU-6000, 2x5 ống phóng ngư lôi cỡ 53mm, sàn đáp và nhà chứa cho 1 trực thăng săn ngầm Ka-27.

Tàu khu trục săn ngầm Đô đốc Panteleyev thuộc lớp Udaloy I

Tàu khu trục săn ngầm Đô đốc Panteleyev thuộc lớp Udaloy I

Tàu khu trục lớp Udaloy I có chiều dài 163m, rộng 19,3m, lượng giãn nước đầy tải 7.570 tấn. Tàu có tốc độ tối đa 35 hải lý/giờ, tầm hoạt động tối đa 10.500 hải lý.

Tàu được trang bị 2 pháo hạm AK-100 cỡ nòng 100mm, pháo hạm AK-100 có tầm bắn tối đa 21km với mục tiêu trên biển, 10km với mục tiêu là máy bay và 5km với mục tiêu là tên lửa chống hạm, pháo có tốc độ bắn tối đa 60 phát/phút.

Vũ khí chính trên tàu là 8 tên lửa chống ngầm/chống hạm SS-N-14 Silex có tầm bắn tối đa 50km, tốc độ 0,95 Mach.

Hệ thống phòng không trên tàu gồm có 64 tên lửa SA-N-9 Gauntlet, 4 pháo AK-630. Ngoài ra, trên tàu còn có 2 bệ phóng rocket chống ngầm RBU-6000, 2x4 ống phóng ngư lôi cỡ 533mm. Tàu có sàn đáp và nhà chứa cho 2 trực thăng săn ngầm Ka-27.

Tàu đổ bộ cỡ lớn Đô đốc Nevelskoi thuộc lớp Ropucha

Tàu đổ bộ cỡ lớn Đô đốc Nevelskoi thuộc lớp Ropucha

Tàu đổ bộ tăng lớp Ropucha có chiều dài 112,5m, rộng 15m, lượng giãn nước đầy tải 4.080 tấn. Tàu có tốc độ tối đa 18 hải lý/giờ, tầm hoạt động 6.100 hải lý. Tàu có khả năng chở 10 xe tăng chủ lực cùng 200 lính đổ bộ hoặc 12 xe thiết giáp chở lính,...

Vũ khí trang bị trên tàu gồm có 2 pháo 57mm, 2 bệ pháo phản lực 30 nòng A-215 Grad-M, 4 bệ phóng tên lửa phòng không vác vai Strela-2.

Tàu khu trục Bystry lớp Sovremenny tại Thượng Hải (Ảnh: Xinhua)

Tàu khu trục Bystry lớp Sovremenny

Tàu khu trục lớp Sovremenny có chiều dài 156m, rộng 17,3m, lượng giãn nước đầy tải 7.940 tấn, tốc độ tối đa 32,7 hải lý/giờ, tầm hoạt động 14.000 hải lý.

Tàu được trang bị 2 pháo hạm AK-130, vũ khí uy lưc nhất trên tàu là 8 tên lửa chống hạm siêu âm Moskit với tầm bắn tối đa 120km, tốc độ tối đa 3 Mach, với tốc độ cao như vậy thì thời gian tàu chiến đối phương phát hiện được tên lửa Moskit trước khi bị đánh trúng chỉ từ 25-30 giây.

Hệ thống phòng không trên tàu bao gồm 2 bệ phóng tên lửa phòng không Shtil với tổng cộng 48 tên lửa, 4 pháo AK-630.

Về vũ khí chống ngầm, tàu được trang bị 2 bệ phóng rocket chống ngầm RBU-1000, 2x2 ống phóng ngư lôi cỡ 533mm, sàn đáp và nhà chứa cho 1 trực thăng Ka-27.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại