Điểm mặt siêu chiến cơ Không quân Nga nhận trong năm 2013

Tuân Việt |

(Soha.vn) - Không quân Nga đã nhận được 77 chiến đấu cơ và hơn 100 trực thăng trong năm 2013.

Trong năm 2013, Không quân Nga đã nhận được 77 máy bay và 107 trực thăng các loại. Con số này lớn hơn rất nhiều so với năm 2012, năm mà Không quân Nga chỉ nhận được 40 máy bay và 68 trực thăng các loại.
Trong năm 2013, Không quân Nga đã nhận được 77 máy bay và 107 trực thăng các loại. Con số này lớn hơn rất nhiều so với năm 2012, năm mà Không quân Nga chỉ nhận được 40 máy bay và 68 trực thăng các loại.
Tư lệnh Không quân Nga, Tướng Viktor Bondarev ngày 25/12 cho biết nhà máy sản xuất máy bay Sukhoi đã chuyển giao 12 chiến đấu cơ đa nhiệm Su-35 cho Không quân Nga trong năm 2013. Bộ Quốc phòng Nga đã đặt mua 45 chiếc Su-35 vào năm 2009 và số còn lại trong hợp đồng này sẽ được chuyển giao vào năm 2015.
Với việc bàn giao 14 “xe tăng bay” Su-34 cho Không quân Nga trong năm 2013, Sukhoi đã hoàn tất hợp đồng cung cấp 32 oanh tạc cơ Su-34 cho quân đội Nga trong hợp đồng được ký kết vào năm 2008. Trong năm 2013, Không quân Nga cũng đã nhận được 2 chiếc Su-34 đầu tiên trong khuôn khổ hợp đồng cung cấp 92 máy bay loại này được ký kết vào năm 2012.
 	4 chiếc chiến đấu cơ Su-30SM đã được chuyển tới căn cứ Không quân ở Lipetsk vào đầu năm 2013 và sau đó 10 chiếc khác cũng đã được chuyển tới căn cứ Không quân ở Domnu.

4 chiếc chiến đấu cơ Su-30SM đã được chuyển tới căn cứ Không quân ở Lipetsk vào đầu năm 2013 và sau đó 10 chiếc khác cũng đã được chuyển tới căn cứ Không quân ở Domnu.

Như vậy trong năm 2013, Không quân Nga đã nhận được tổng cộng 14 máy bay chiến đấu hiện đại Su-30SM.

Năm 2013, Không quân Nga đã nhận được 4 chiếc Su-30M2 theo hợp đồng cung cấp 16 chiến đấu cơ đa năng Su-30M2 cho Bộ Quốc phòng Nga trong giai đoạn 2013-2015. Ngày 27/12 vừa qua, 2 chiếc Su-30M2 (số hiệu 20 và 40 màu đỏ) đã được chuyển đến Krymsk.
4 chiếc MiG-29K/UB, 2 MiG-29K và 2 MiG-29KUB đã được bàn giao cho Không quân Nga vào ngày 25/11/2013 theo hợp đồng cung cấp 24 máy bay MiG-29K/UB/KUB cho Hải quân nước này (Trong ảnh: MiG-29K)
Không quan Nga đã nhận 18 máy bay huấn luyện chiến đấu Yak-130 theo hợp đồng cung cấp 55 máy bay được ký ngày 08 tháng 12 năm 2011. Tất cả các máy bay đã được chuyển đến Borisoglebsk. Vào cuối tháng 12 năm nay, cặp Yak-130 đầu tiên của năm 2014 đã được bàn giao cho Không quân Nga trước thời hạn.
Ít nhất 14 trực thăng tấn công “Thợ săn đêm” Mi-28N đã được bàn giao cho quân đội Nga, trong đó 10 chiếc được trang bị cho Lữ đoàn 15 quân khu Tây và 4 chiếc cho căn cứ Không quân số 546.
Ít nhất 8 chiếc trực thăng Mi-35 đã được chuyển giao cho Không quân Nga trong năm 2013, trong đó có 2 chiếc được đưa vào trang bị cho quân khu Nam và 2 chiếc cho quân khu Tây.
Ít nhất 8 chiếc trực thăng Mi-35 đã được chuyển giao cho Không quân Nga trong năm 2013, trong đó có 2 chiếc được đưa vào trang bị cho quân khu Nam và 2 chiếc cho quân khu Tây.
 	Ngoài những máy bay chiến đấu và trực thăng tấn công kể trên, trong năm 2013, Không quân Nga còn nhận được 1 máy bay vận tải quân sự An-148-100E, 3 An-140-100, 3 L-410UVP-E20, 1 Tu-154, 1 Tu-214ON, 4 trực thăng Mi-26, 53 Mi-8AMTSh, 10 Mi-8MTV5 và ít nhất 6 trực thăng ANSAT-U (Trong ảnh: Trực thăng Mi-8AMTSh)

Ngoài những máy bay chiến đấu và trực thăng tấn công kể trên, trong năm 2013, Không quân Nga còn nhận được 1 máy bay vận tải quân sự An-148-100E, 3 An-140-100, 3 L-410UVP-E20, 1 Tu-154, 1 Tu-214ON, 4 trực thăng Mi-26, 53 Mi-8AMTSh, 10 Mi-8MTV5 và ít nhất 6 trực thăng ANSAT-U (Trong ảnh: Trực thăng Mi-8AMTSh)

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại