Cận cảnh siêu hạm đóng từ sắt vụn vụ khủng bố 11/9 của Mỹ

Ngày 6/4, tàu đổ bộ USS Arlington (LPD 24) đã được biên chế hoạt động và chính thức gia nhập Hải quân Mỹ. Thép để đóng tàu được tái chế lại từ đống sắt vụn trong vụ khủng bố 11/9/2001.

USS Arlington là chiếc tàu thứ 8 thuộc lớp tàu đổ bộ San Antonio của Hải quân Mỹ, được thiết kế trở thành tàu đổ bộ có khả năng sống sót cao nhất từ trước đến nay. Tàu kết hợp các công nghệ đóng tàu đổ bộ và công nghệ tác chiến của thế kỷ 21, để hỗ trợ hoạt động của các máy bay, xuồng đổ bộ hiện tại và tương lai của lực lượng Hải quân Đánh bộ.
USS Arlington là chiếc tàu thứ 8 thuộc lớp tàu đổ bộ San Antonio của Hải quân Mỹ, được thiết kế trở thành tàu đổ bộ có khả năng sống sót cao nhất từ trước đến nay. Tàu kết hợp các công nghệ đóng tàu đổ bộ và công nghệ tác chiến của thế kỷ 21, để hỗ trợ hoạt động của các máy bay, xuồng đổ bộ hiện tại và tương lai của lực lượng Hải quân Đánh bộ.
Tàu USS Arlington có trọng lượng rẽ nước 24.900 tấn, chiều dài 208m, chiều rộng 32m. Tàu được trang bị 4 động cơ diesel Colt-Pielstick với vận tốc 41 km/giờ.
Tàu USS Arlington có trọng lượng rẽ nước 24.900 tấn, chiều dài 208m, chiều rộng 32m. Tàu được trang bị 4 động cơ diesel Colt-Pielstick với vận tốc 41 km/giờ.
Tàu có khả năng chở được 800 lính đổ bộ (cả thủy thủ có thể lên đến gần 1.200 người), 2 tàu đổ bộ đệm khí LCAC hoặc một tàu đổ bộ đa năng LCU, có khả năng mang theo các xe tăng M1A2, 14 xe bọc thép viễn chinh.
Tàu có khả năng chở được 800 lính đổ bộ (cả thủy thủ có thể lên đến gần 1.200 người), 2 tàu đổ bộ đệm khí LCAC hoặc một tàu đổ bộ đa năng LCU, có khả năng mang theo các xe tăng M1A2, 14 xe bọc thép viễn chinh.
Boong tàu có khả năng mang được 4 máy bay trực thăng vận tải CH-46 Sea Knight, hoặc hai chiếc máy bay vận tải cánh quạt V-22 Osprey với khả năng cất hạ cánh cùng lúc.
Boong tàu có khả năng mang được 4 máy bay trực thăng vận tải CH-46 Sea Knight, hoặc hai chiếc máy bay vận tải cánh quạt V-22 Osprey với khả năng cất hạ cánh cùng lúc.
Rất nhiều hệ thống của tàu mới được nâng cấp so với các tàu trước đó, bao gồm: hệ thống lọc nước mới, hệ thống dữ liệu chiến đấu mới cho phép khắc phục lỗi trong hệ thống phòng thủ tên lửa của tàu được nêu ra trong báo cáo của Hải quân Mỹ, máy tính mới mạnh và có tốc độ xử lý nhanh hơn, nâng cao khả năng sống còn trong hoạt động chiến đấu.
Rất nhiều hệ thống của tàu mới được nâng cấp so với các tàu trước đó, bao gồm: hệ thống lọc nước mới, hệ thống dữ liệu chiến đấu mới cho phép khắc phục lỗi trong hệ thống phòng thủ tên lửa của tàu được nêu ra trong báo cáo của Hải quân Mỹ, máy tính mới mạnh và có tốc độ xử lý nhanh hơn, nâng cao khả năng sống còn trong hoạt động chiến đấu.
Tàu USS Arlington được đặt tên theo quận Arlington, thuộc bang Virginia để tôn vinh 184 nạn nhân đầu tiên thiệt mạng khi chuyến bay 77 của Hãng hàng không America đâm vào Lầu Năm Góc trong vụ khủng bố 11/9/2001.
Tàu USS Arlington được đặt tên theo quận Arlington, thuộc bang Virginia để tôn vinh 184 nạn nhân đầu tiên thiệt mạng khi chuyến bay 77 của Hãng hàng không America đâm vào Lầu Năm Góc trong vụ khủng bố 11/9/2001.
Điều đặc biệt là thép để đóng tàu được tái chế lại từ đống sắt thép đổ nát trong vụ khủng bố 11/9. Trước đó, hai chiếc tàu đổ bộ thuộc lớp này là USS New York (LPD 21) và USS Somerset (LPD 25) cũng đã được chế tạo từ đống sắt thép trong vụ khủng bố năm 2001 để tưởng nhớ hàng nghìn nạn nhân đã thiệt mạng.
Điều đặc biệt là thép để đóng tàu được tái chế lại từ đống sắt thép đổ nát trong vụ khủng bố 11/9. Trước đó, hai chiếc tàu đổ bộ thuộc lớp này là USS New York (LPD 21) và USS Somerset (LPD 25) cũng đã được chế tạo từ đống sắt thép trong vụ khủng bố năm 2001 để tưởng nhớ hàng nghìn nạn nhân đã thiệt mạng.
Tàu USS Arlington do Công ty đóng tàu Huntington-Ingalls có trụ sở tại Pascagoula, Mississippi đóng. Tàu bắt đầu được khởi đóng vào ngày 26/3/2008, và đã được bàn giao cho Hải quân Mỹ hôm 7/12/2012. Dự kiến, tàu sẽ có tuổi thọ hoạt động khoảng 40 năm
Tàu USS Arlington do Công ty đóng tàu Huntington-Ingalls có trụ sở tại Pascagoula, Mississippi đóng. Tàu bắt đầu được khởi đóng vào ngày 26/3/2008, và đã được bàn giao cho Hải quân Mỹ hôm 7/12/2012. Dự kiến, tàu sẽ có tuổi thọ hoạt động khoảng 40 năm

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại