Cận cảnh dàn vũ khí đa năng của 'siêu cường kích số 1 thế giới'

Với các loại vũ khí “khủng” trong trang bị, Su-39 vừa có thể đảm nhiệm nhiệm vụ tiêm kích đánh chặn, vừa có khả năng tấn công tiêu diệt các mục của đối phương trên biển và trên mặt đất.

Sau khi khắc phục triệt để hạn chế của Su-25 về động cơ để nâng cao tốc độ, phạm vi tác chiến và độ cao bay cùng vũ khí được hiện đại hóa và cải tiến, các tham số kỹ thuật trang bị trên Su-39 đã sánh ngang với các loại tiêm kích đa năng hàng đầu trên thế giới, nhưng hơn hẳn về khả năng tấn công đa dạng, đặc biệt là vượt trội về khả năng tấn công mặt đất, xứng đáng là “siêu cường kích số 1 thế giới”.

	Dàn vũ khí khủng của Su-39 “Frogfoot” - Ảnh: RIA Novosti

Dàn vũ khí khủng của Su-39 “Frogfoot” - Ảnh: RIA Novosti

Cận cảnh dàn vũ khí đa năng của
Laser hướng dẫn Kh-25L/ML, một trong những vũ khí hỗ trợ trên không (Ảnh Wikipedia).
Cận cảnh dàn vũ khí đa năng của
KTRV Kh-31P / AS-17 Krypton tên lửa chống bức xạ (Ảnh: KnAAPO).
Cận cảnh dàn vũ khí đa năng của
Vòng Kh-25ml được trưng bày tại Vinitsa ở Ukraine (Ảnh Wikipedia).
Cận cảnh dàn vũ khí đa năng của
Rocket phi động lực cỡ lớn S-25L.
Cận cảnh dàn vũ khí đa năng của
Su-39 “Frogfoot”, kiểm tra kỹ thuật trước khi bay.
Cận cảnh dàn vũ khí đa năng của

Cường kích Su-39 "Frogfoot"

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục xin vui lòng gửi về email: tientruonghuong@vccorp.vn. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại