Cận cảnh "Chó săn chồn” MiG-31 tại Wings of Parma 2014

Tuân Việt |

(Soha.vn) - Tại lễ hội hàng không “Wings of Parma” diễn ra vào cuối tháng 6 vừa qua ở Nga, tiêm kích đánh chặn MiG-31 đã có dịp để phô diễn sức mạnh cùng với các tiêm kích MiG-29.

Mikoyan MiG-31 (định danh NATO: Foxhound - chó săn chồn) là một máy bay tiêm kích đánh chặn siêu âm được phát triển để thay thế cho MiG-25 Foxbat.

Mikoyan MiG-31 (định danh NATO: Foxhound - chó săn chồn) là một máy bay tiêm kích đánh chặn siêu âm được phát triển để thay thế cho MiG-25 Foxbat.

MiG-31 được thiết kế bởi Phòng thiết kế Mikoyan dựa trên MiG-25 vào giữa thập niên 70 và đươc đưa vào trang bị trong Không quân Xô viết từ đầu những năm 80 của thế kỷ trước với vai trò là một máy bay đánh chặn chiến lược của Liên Xô.

MiG-31 được thiết kế bởi Phòng thiết kế Mikoyan dựa trên MiG-25 vào giữa thập niên 70 và đươc đưa vào trang bị trong Không quân Xô viết từ đầu những năm 80 của thế kỷ trước với vai trò là một máy bay đánh chặn chiến lược của Liên Xô.

Đây là máy bay chiến đấu thế hệ thứ 4 đầu tiên của Liên Xô được thiết kế để đánh chặn và phá hủy các mục tiêu trên không ở độ cao rất thấp, thấp, trung bình và cao, có khả năng làm việc trong điều kiện thời tiết bất lợi cả ngày lẫn đêm.

Đây là máy bay chiến đấu thế hệ thứ 4 đầu tiên của Liên Xô được thiết kế để đánh chặn và phá hủy các mục tiêu trên không ở độ cao rất thấp, thấp, trung bình và cao, có khả năng hoạt động trong điều kiện thời tiết bất lợi cả ngày lẫn đêm.

MiG-31 có 2 chỗ ngồi, ghế sau dành cho sĩ quan điều khiển radar. Cả hai khoang của phi công đều có thiết kế để điều khiển máy bay như nhau, nhưng bình thường máy bay được phi công phía trước điều khiển bay, còn phi công phía sau phụ trách radar, vũ khí.

MiG-31 có 2 chỗ ngồi, ghế sau dành cho sĩ quan điều khiển radar. Cả hai khoang của phi công đều có thiết kế để điều khiển máy bay như nhau, nhưng bình thường máy bay được phi công phía trước điều khiển bay, còn phi công phía sau phụ trách radar, vũ khí.

Cả hai khoang của phi công đều được trang bị ghế phóng cho phép tổ lái thoát khỏi máy bay trên bất kỳ độ cao và tốc độ nào.

Cả hai khoang của phi công đều được trang bị ghế phóng cho phép tổ lái thoát khỏi máy bay trên bất kỳ độ cao và tốc độ nào.

MiG-31 là máy bay tiêm kích đánh chặn nặng nhất thế giới với trọng lượng cất cánh tối đa của nó là 46 tấn. Máy bay được trang bị hai động cơ Soloviev D-30F6, lực đẩy 93 kN cho phép nó đạt tốc độ tối đa 2.83 M.

MiG-31 có trọng lượng cất cánh tối đa là 46 tấn. Máy bay được trang bị hai động cơ Soloviev D-30F6, lực đẩy 93 kN cho phép nó đạt tốc độ tối đa 2.83 M.

Barrier có thể phát hiện được 24 mục tiêu ở khoảng cách xa 320km. Hệ thống máy tính trên khoang cho phép phi công có thể lựa chọn ra 4 mục tiêu nguy hiểm nhất và trực tiếp phóng tên lửa không - đối - không tầm xa để tiêu diệt.

Barrier có thể phát hiện được 24 mục tiêu ở khoảng cách xa 320km. Hệ thống máy tính trên khoang cho phép phi công có thể lựa chọn ra 4 mục tiêu nguy hiểm nhất và trực tiếp phóng tên lửa không - đối - không tầm xa để tiêu diệt.

“Chó săn chồn” được bị 01 pháo 23 mm GSh-6-23 với 260 viên đạn, có khả năng mang 4 tên lửa R-33 dưới bụng; 2 tên lửa đối không tầm trung, 4 tên lửa hồng ngoại tầm ngắn R-60 hoặc , 4 tên lửa tầm xa R-77 trên 4 giá treo vũ khí dưới cánh.

“Chó săn chồn” được bị 01 pháo 23 mm GSh-6-23 với 260 viên đạn, có khả năng mang 4 tên lửa R-33 dưới bụng; 2 tên lửa đối không tầm trung, 4 tên lửa hồng ngoại tầm ngắn R-60 hoặc , 4 tên lửa tầm xa R-77 trên 4 giá treo vũ khí dưới cánh.

MiG-31 tại Wings of Parma 2014.

MiG-31 tại Wings of Parma 2014.

Phi đội Chim Yến trình diễn tại Wings of Parma 2014.

Phi đội bay biểu diễn của Nga trình diễn tại Wings of Parma 2014.

MiG-31 thể hiện tốc độ tại Wings of Parma 2014. Nguồn: You Tube

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại