Cận cảnh các chiến hạm tham dự lễ diễu binh bế mạc RIMPAC 2014

Bạch Dương |

(Soha.vn) - Dưới đây là những hình ảnh chi tiết về các chiến hạm thuộc 15 quốc gia đã tham dự lễ diễu binh bế mạc cuộc tập trận hải quân lớn nhất thế giới RIMPAC 2014.

Đội hình 42 tàu chiến mặt nước và tàu ngầm thuộc 15 quốc gia tham dự lễ diễu binh bế mạc RIMPAC 2014

Dẫn đầu đội hình là tàu sân bay hạt nhân USS Ronald Reagan (CVN-76) của Hải quân Mỹ.

Tiếp theo là tàu sân bay trực thăng DDH-182 Ise của Hải quân Nhật Bản.

Tàu đổ bộ tấn công USS Peleliu (LHA-5) thuộc lớp Tarawa, đây là lần xuất hiện cuối cùng của chiến hạm từng dự định mang tên 2 địa danh nổi tiếng của Việt Nam. Dự kiến vào ngày 31/3/2015, USS Peleliu sẽ được chính thức cho nghỉ hưu.

Hộ tống LHA-5 Peleliu là khu trục hạm USS Michael Murphy (DDG-112) lớp Arleigh Burke

Cận cảnh khu trục hạm USS Michael Murphy (DDG-112)

Phía sau USS Michael Murphy là tàu đổ bộ USS Rushmore (LSD-47) lớp Whidbey Island.

Khu trục hạm USS Spruance (DDG-111)

Từ phải qua trái khu trục hạm USS Spruance (DDG-111) lớp Arleigh Burke, khinh hạm USS Rodney M. Davis (FFG-60) lớp Oliver Hazard Perry, tàu đổ bộ HMNZS Canterbury (L421) của Hải quân Hoàng gia New Zealand.

Khu trục hạm Seoae Ryu Seong-ryong (DDG-993) lớp Sejong Đại đế của Hải quân Hàn Quốc, biến thể lớn nhất của khu trục hạm Arleigh Burke.

Nhóm tuần dương hạm mang tên lửa điều khiển lớp Ticonderoga, trong ảnh là chiếc USS Lake Champlain (CG-57).

USS Chosin (CG-65)

USS Cape St. George (CG-71)

Tàu tiếp vận Qiandaohu (AO-886) của Hải quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc, đây là lần đầu tiên Trung Quốc cử chiến hạm của mình tham dự tập trận RIMPAC.

Từ trái sang phải: tàu tiếp vận HMAS Success (OR-304) của Hải quân Hoàng gia Australia, tàu vận tải Qiandaohu (AO-886) và tàu hộ vệ tên lửa Type-054A Yueyang (FF-575) của Hải quân Trung Quốc.

Trực thăng MH-60S Seahawk của Hải quân Mỹ bay bên cạnh khinh hạm Yueyang (FF-575).

Tàu bệnh viện Peace Ark (T-AH 866) của Hải quân Trung Quốc, phía sau là tàu bệnh viện USNS Mercy (T-AH 19) của Hải quân Mỹ.

Tàu bệnh viện USNS Mercy (T-AH 19) và tàu hậu cần USNS Rainer (T-AOE 7) của Hải quân Mỹ.

Thủy thủ tàu ngầm USS Buffalo (SSN-715) trên tháp quan sát.

Thủy thủ tàu sân bay USS Ronald Reagan (CVN-76) quan sát chiến hạm của các quốc gia khác trong đội hình diễu binh.

Thủy quân lục chiến Mỹ, Australia và một số quốc gia khác chụp ảnh chiếc trực thăng MH-60S Seahawk từ boong tàu đổ bộ tấn công USS Peleliu (LHA-5).

Lính thủy đánh bộ Mỹ chụp ảnh lưu niệm cùng lính thủy đánh bộ Australia bên cạnh "Lá cờ thể thao của Australia".

42 tàu chiến và tàu ngầm thuộc 15 quốc gia diễu binh tại RIMPAC 2014

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại