Bằng chứng Ấn Độ vượt mặt Trung Quốc về quốc phòng

Nhận định này được truyền thông quốc tế và Trung Quốc đưa ra khi có chứng cứ cho thấy Ấn Độ đã sở hữu động cơ có tốc độ vượt chuẩn âm thanh...

Hiện chương trình HSTDV mới chỉ dừng lại ở mức độ thử nghiệm trên động cơ chứ chưa tiến hành thử nghiệm trên sản phẩm cụ thể. 

Hiện chương trình HSTDV mới chỉ dừng lại ở mức độ thử nghiệm trên động cơ chứ chưa tiến hành thử nghiệm trên sản phẩm cụ thể. 

Trong cuộc đua với Trung Quốc về việc chế tạo vũ khí siêu thanh, Ấn Độ sẽ có được sự "bứt tốc" tuyệt vời nếu chương trình HSTDV mang lại kết quả tốt nhất. 

Trong cuộc đua với Trung Quốc về việc chế tạo vũ khí siêu thanh, Ấn Độ sẽ có được sự "bứt tốc" tuyệt vời nếu chương trình HSTDV mang lại kết quả tốt nhất. 

Những hình ảnh liên quan tới việc chế tạo động cơ được Ấn Độ âm thầm chế tạo trong chương trình HSTDV của mình. 

Những hình ảnh liên quan tới việc chế tạo động cơ được Ấn Độ âm thầm chế tạo trong chương trình HSTDV của mình. 

Hình ảnh mô phỏng thiết bị bay siêu thanh của Ấn Độ có thể là tên lửa siêu thanh hoặc là một chiếc máy bay siêu thanh không người lái. 

Hình ảnh mô phỏng thiết bị bay siêu thanh của Ấn Độ có thể là tên lửa siêu thanh hoặc là một chiếc máy bay siêu thanh không người lái. 

Sau cuộc thử thành công tên lửa hành trình siêu thanh nhanh nhất thế giới BrahMos, Nga cũng bắt đầu dự án tên lửa Brahmos-2, đạt tốc độ lên tới Mach 7, các chuyên gia quân sự cho rằng, Ấn Độ đã thực sự làm chủ công nghệ trong việc chế tạo động cơ có khả năng đạt tốc độ gấp nhiều lần tốc độ của âm thanh. 

Sau cuộc thử thành công tên lửa hành trình siêu thanh nhanh nhất thế giới BrahMos, Nga cũng bắt đầu dự án tên lửa Brahmos-2, đạt tốc độ lên tới Mach 7, các chuyên gia quân sự cho rằng, Ấn Độ đã thực sự làm chủ công nghệ trong việc chế tạo động cơ có khả năng đạt tốc độ gấp nhiều lần tốc độ của âm thanh. 

Đây chỉ là những mô hình cùng với bản vẽ thiết kế của chương trình phát triển vũ khí siêu thanh của Ấn Độ, những thông tin chi tiết chưa được tiết lộ một cách cụ thể nhưng cũng đủ khiến thế giới phải kính nể, tờ CNJ nhận định. 

Giới truyền thông Trung Quốc cho rằng, những hình ảnh triển lãm liên quan tới chương trình HSTDV nhằm thử nghiệm động cơ phản lực siêu vượt âm sử dụng nhiên liệu hydrocarbon, tự động dẫn đường và có khả năng đạt tới tốc độ gấp hơn 7 lần tốc độ âm thanh được Tổ chức nghiên cứu và phát triển Quốc phòng Ấn Độ (DRDO) giới thiệu chứng tỏ tham vọng sở hữu tên lửa siêu thanh và máy bay siêu thanh của nước này. 

Giới truyền thông Trung Quốc cho rằng, những hình ảnh triển lãm liên quan tới chương trình HSTDV nhằm thử nghiệm động cơ phản lực siêu vượt âm sử dụng nhiên liệu hydrocarbon, tự động dẫn đường và có khả năng đạt tới tốc độ gấp hơn 7 lần tốc độ âm thanh được Tổ chức nghiên cứu và phát triển Quốc phòng Ấn Độ (DRDO) giới thiệu chứng tỏ tham vọng sở hữu tên lửa siêu thanh và máy bay siêu thanh của nước này. 

Với những thành công của mình, không loại trừ khả năng Ấn Độ sẽ có những loại máy bay siêu thanh, những loại tên lửa siêu thanh có sức mạnh không thua kém những thiết kế tương tự của người Mỹ. 

Với những thành công của mình, không loại trừ khả năng Ấn Độ sẽ có những loại máy bay siêu thanh, những loại tên lửa siêu thanh có sức mạnh không thua kém những thiết kế tương tự của người Mỹ. 

Trước đây những thông tin liên quan tới chương trình HSTDV của Ấn Độ đã được công bố, nhưng đây là lần đầu tiên những hình ảnh về chương trình HSTDV được công bố. 

Trước đây những thông tin liên quan tới chương trình HSTDV của Ấn Độ đã được công bố, nhưng đây là lần đầu tiên những hình ảnh về chương trình HSTDV được công bố. 

Hình ảnh của thiết bị được chế tạo trong chương trình HSTDV có nhiều điểm tương đồng được truyền thông quốc tế so sánh với siêu dự án tên lửa siêu thanh X-51A của Mỹ. 

Hình ảnh của thiết bị được chế tạo trong chương trình HSTDV có nhiều điểm tương đồng được truyền thông quốc tế so sánh với siêu dự án tên lửa siêu thanh X-51A của Mỹ. 

Tờ CNJ cho rằng, hiện Mỹ, Ấn Độ và Nga đang tập trung phát triển các các loại vũ khí siêu thanh và tiến hành thử nghiệm nhằm tiêu diệt các hệ thống phòng không và tên lửa của đối phương. Với những thành công được ghi nhận Mỹ hiện đang giữ thế thượng phong, nhưng năng lực của Nga và đặc biệt là Ấn Độ là điều không thể xem thường. 

Tờ CNJ cho rằng, hiện Mỹ, Ấn Độ và Nga đang tập trung phát triển các các loại vũ khí siêu thanh và tiến hành thử nghiệm nhằm tiêu diệt các hệ thống phòng không và tên lửa của đối phương. Với những thành công được ghi nhận Mỹ hiện đang giữ thế thượng phong, nhưng năng lực của Nga và đặc biệt là Ấn Độ là điều không thể xem thường. 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại