ẢNH: "Zoom" vũ khí trên hộ tống hạm mạnh nhất của Hải quân Nga

Ly Vy |

Các tàu hộ tống lớp Steregushchy được trang bị nhiều loại vũ khí hiện đại và mạnh nhất hiện nay của Hải quân Nga.

Tàu hộ tống Stoiky (số hiệu 545) là chiếc tàu thứ 4 thuộc lớp Steregushchy của Hải quân Nga.

Đây là lớp tàu hộ tống do Viện thiết kế Almaz phát triển và là mẫu tàu chiến được thiết kế mới hoàn toàn kể từ sau khi Liên Xô sụp đổ.

Đóng vai trò là tàu chuyên hoạt động ở vùng biển ven bờ, các tàu lớp Steregushchy có thể tiêu diệt các mục tiêu trên biển, trên không, dưới mặt biển,...

Tàu Stoiky (số hiệu 545) được đặt ky vào ngày 10/11/2006, hạ thủy ngày 30/05/2012 và chính thức đưa vào biên chế vào ngày 28/05/2014. Đây cũng là chiếc tàu hộ tống mới nhất của Hải quân Nga.

Tàu Stoiky (số hiệu 545) được đặt ky vào ngày 10/11/2006, hạ thủy ngày 30/05/2012 và chính thức đưa vào biên chế vào ngày 28/05/2014.

Đây cũng là chiếc tàu hộ tống mới nhất của Hải quân Nga.

Tàu hộ tống thuộc đề án 20381 có chiều dài 104,5m, rộng 13m, lượng giãn nước đầy tải 2.200t, tốc độ tối đa 27 hải lý/giờ, tầm hoạt động 3.500 hải lý.

Tàu hộ tống thuộc đề án 20381 có chiều dài 104,5m, rộng 13m, lượng giãn nước đầy tải 2.200 tấn, tốc độ tối đa 27 hải lý/giờ, tầm hoạt động 3.500 hải lý.

Về cấu hình trang bị, hiện nay Hải quân Nga đang sử dụng 2 cấu hình của tàu hộ tống lớp Steregushchy là đề án 20380 (có 1 tàu duy nhất là tàu Steregushchy số hiệu 530) và đề án 20381.

Về cấu hình trang bị, hiện nay Hải quân Nga đang sử dụng 2 cấu hình của tàu hộ tống lớp Steregushchy là đề án 20380 (có 1 tàu duy nhất là tàu Steregushchy số hiệu 530) và đề án 20381.

Điểm khác biệt căn bản giữa đề án 20380 và 20381 nằm ở hệ thống phòng không. Ở đề án 20380 thì sử dụng hệ thống Kashtan-M còn ở đề án 20381 sử dụng hệ thống Redut. Trong ảnh là pháo nghi lễ trên tàu Stoiky.

Điểm khác biệt căn bản giữa đề án 20380 và 20381 nằm ở hệ thống phòng không.

Đề án 20380 sử dụng hệ thống Kashtan-M còn, đề án 20381 sử dụng hệ thống Redut. (Trong ảnh là pháo nghi lễ trên tàu Stoiky).

Cận cảnh pháo hạm A-190-01 trên tàu hộ tống Stoiky. Các tàu hộ tống lớp Steregushchy được thiết kế theo kiểu tàng hình và ngay cả pháo hạm trang bị trên tàu cùng có hình dáng góc cạnh để giảm độ bộc lộ radar.

Cận cảnh pháo hạm A-190-01 trên tàu hộ tống Stoiky.

Các tàu hộ tống lớp Steregushchy được thiết kế theo kiểu tàng hình và ngay cả pháo hạm trang bị trên tàu cùng có hình dáng góc cạnh để giảm độ bộc lộ radar.

Khoảng giữa phần thượng tầng và ống khói là nơi lắp đặt 2 bệ phóng của tên lửa hành trình chống hạm Uran.

Khoảng giữa phần thượng tầng và ống khói là nơi lắp đặt 2 bệ phóng của tên lửa hành trình chống hạm Uran.

Ta có thể thấy vị trí lắp đặt tên lửa Uran cũng được quây kín nhằm đảm bảo tính tàng hình, khi phóng tên lửa thì 1 phần cửa xả khói sẽ được mở ra.

Ta có thể thấy vị trí lắp đặt tên lửa Uran cũng được quây kín nhằm đảm bảo tính tàng hình, khi phóng tên lửa thì một phần cửa xả khói sẽ được mở ra.

Cận cảnh bệ phóng KT-216 của hệ thống mồi bẫy PK-10.

Hệ thống phóng mồi bẫy này sử dụng đạn gây nhiễu ra đa A3-SR-50 hoặc đạn gây mù hệ thống dẫn đường quang tuyến A3-SO-50/A3-SOM-50.

Hệ thống phóng mồi bẫy này sử dụng đạn gây nhiễu radar A3-SR-50 hoặc đạn gây mù hệ thống dẫn đường quang tuyến A3-SO-50/A3-SOM-50.

Vị trí đặt ống phóng thẳng đứng của hệ thống phòng không Redut. Tổng cộng có 12 ống phóng xếp thành 2 hàng nhưng số lượng tên lửa phòng không lại không giới hạn trong 12 quả. 1 ưu điểm của hệ thống Redut là nó sử dụng nhiều loại đạn phòng không khác nhau và 1 ống phóng có thể chứa đến 2 hoặc thậm chí 4 quả tên lửa phòng không. Đây cũng là hệ thống tên lửa phòng không trên hạm mới nhất của Hải quân Nga.

Vị trí đặt ống phóng thẳng đứng của hệ thống phòng không Redut. Tổng cộng có 12 ống phóng xếp thành 2 hàng nhưng số lượng tên lửa phòng không lại không giới hạn trong 12 quả.

Một ưu điểm của hệ thống Redut là nó sử dụng nhiều loại đạn phòng không khác nhau và 1 ống phóng có thể chứa đến 2 hoặc thậm chí 4 quả tên lửa phòng không.

Đây cũng là hệ thống tên lửa phòng không trên hạm mới nhất của Hải quân Nga.

Vị trí lắp đặt hệ thống gây nhiễu TK-25, đây cũng là hệ thống gây nhiễu mới và hiện đại nhất hiện nay của Hải quân Nga.

Vị trí lắp đặt hệ thống gây nhiễu TK-25, đây cũng là hệ thống gây nhiễu mới và hiện đại nhất hiện nay của Hải quân Nga.

Trên tàu có sàn đáp cùng nhà chứa cho trực thăng Ka-27, hệ thống săn ngầm có 2x4 ngư lôi Paket-NK bố trí bên trong thân tàu cùng hệ thống thủy âm gắn vào thân tàu, hệ thống thủy âm kéo dây phía đuôi tàu.

Trên tàu có sàn đáp cùng nhà chứa cho trực thăng Ka-27, hệ thống săn ngầm có 2x4 ngư lôi Paket-NK bố trí bên trong thân tàu cùng hệ thống thủy âm gắn vào thân tàu, hệ thống thủy âm kéo dây phía đuôi tàu.

1 trong những phòng điều khiển bên trong tàu.

Một trong những phòng điều khiển bên trong tàu.

Hải đồ điện tử.

Hải đồ điện tử.

Buồng lái của con tàu, nếu so với các tàu thế hệ trước của Hải quân Nga thì buồng lái của tàu Stoiky được trang bị hiện đại với các màn hình LCD cùng hệ thống điều khiển số thay cho các loại đồng hồ analog. Tuy nhiên ta vẫn có thể thấy đặc trưng rất riêng của các tàu Nga là họ khá chuộng sử dụng gỗ để trang trí.

Buồng lái của con tàu. Nếu so với các tàu thế hệ trước của Hải quân Nga, buồng lái của tàu Stoiky được trang bị hiện đại với các màn hình LCD cùng hệ thống điều khiển số thay cho các loại đồng hồ analog.

Tuy nhiên, ta vẫn có thể thấy đặc trưng rất riêng của các tàu Nga là họ khá chuộng sử dụng gỗ để trang trí.

Vị trí lái tàu.

Vị trí lái tàu.

Cửa sổ buồng lái.

Cửa sổ buồng lái.

Một số hình ảnh khác của con tàu:

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại