[ẢNH + VIDEO] Hình ảnh đầu tiên của "rồng lửa" S-400 tại Syria

Nhật Minh - Ly Vy |

Hôm qua (26/11), Bộ Quốc phòng Nga thông báo hệ thống phòng không tiên tiến S-400 Triumf đã được vận chuyển đến Syria và triển khai tác chiến tại căn cứ không quân Hmeymim.

Thiếu tướng Igor Konashenkov, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga cho hay:

"Hôm nay, theo quyết định của Chỉ huy tối cao các Lực lượng vũ trang Nga, một hệ thống phòng không S-400 đã lập tức được chuyển đến và triển khai tác chiến tại căn cứ không quân Hmeymim ở Syria".

Trước khi Bộ Quốc phòng Nga xác nhận, phóng viên hãng tin RIA Novosti cũng đã đưa thông tin này.

RIA Novosti dẫn lời phát ngôn viên lực lượng Không quân Vũ trụ Liên bang Nga cho biết hệ thống tên lửa trên đã được vận chuyển bằng máy bay vận tải quân sự từ ngoại ô Moscow tới Hmeymim.

Quyết định này được Moscow đưa ra sau khi Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ máy bay ném bom Su-24 của Nga, khi chiếc máy bay đang tham gia chiến dịch chống khủng bố tại Syria. Tổng thống Putin đã chỉ trích hành động này của Ankara là "đâm sau lưng" Moscow.

Hệ thống S-400, cùng hệ thống tên lửa phòng không Fort (tương đương với S-300) trên tuần dương hạm Moskva, đang hoạt động gần bờ biển Syria, sẽ bảo vệ an toàn cho các máy bay của Nga và bắn hạ bất cứ mục tiêu nào có khả năng gây nguy hiểm.

Dưới đây là những hình ảnh đầu tiên về hệ thống phòng không S-400 tại Syria do Bộ Quốc phòng Nga công bố trên Facebook và kênh You Tube chính thức. Hãng tin Sputnik của Nga cũng đã đăng tải video này.

Tuy nhiên, hiện tại trên Facebook của Bộ Quốc phòng Nga đang xuất hiện một số bình luận cho rằng đây là hệ thống phòng không S-300, không phải S-400. Tất nhiên, đi kèm với đó là những ý kiến phản bác, tạo nên một cuộc tranh luận khá sôi nổi.

Một cư dân mạng có nickname Nikolai Bulgakov phân tích: "S-400 có thể dùng tên lửa của S-300. Ai bảo đây là S-300? Dựa vào xe phóng ư?

S-400 có thể dùng chung xe phóng và các loại đạn của S-300 nhưng S-300 không thể bắn được đạn tên lửa tầm xa 400km của S-400"

Nickname Jochen Weiss ban đầu khẳng định hệ thống tên lửa trong ảnh là S-300 nhưng sau đó cho rằng đây có thể là phiên bản đầu tiên của S-400.

Trong khi đó, theo nickname Karen Shevchenko, tốt nhất là "chờ ý kiến của cơ quan chức năng. Nếu ai cho rằng đây không phải là S-400 mà là S-300 thì hãy chứng minh suy luận của mình".

Mời độc giả tham gia bình luận vấn đề này với chúng tôi tại link dưới đây:

 

S-400 đã tới căn cứ không quân Nga ở Syria (Video trên kênh You Tube của Bộ Quốc phòng Nga, hãng tin Sputnik dẫn lại)

Một video khác cận cảnh hơn về hệ thống S-400 tại Syria do hãng tin RT (Nga) đăng tải.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại