ẢNH: TQ khoe vũ khí "có thể bắn hạ tên lửa ở tốc độ Mach 4"

Ly Vy |

Những hình ảnh về khinh hạm Type 054A số hiệu 576 cho thấy Trung Quốc đã tích hợp vũ khí mới nhằm tăng cường sức mạnh cho loại tàu chiến này.

Khinh hạm Type-054A mang số hiệu 576.

Khinh hạm Type 054A mới nhất của Trung Quốc mang số hiệu 576.

Đặc điểm dễ nhận thấy là nước này đã thay thế hệ thống CIWS Type-730 bằng hệ thống Type-1130 mới nhất.

Đặc điểm dễ nhận thấy là nước này đã thay thế hệ thống phòng thủ tầm cực gần (CIWS) Type-730 bằng hệ thống Type-1130 mới nhất.

Type-1130 là hệ thống CIWS thế hệ thứ 3 do Trung Quốc chế tạo. Hệ thống này vẫn sử dụng pháo 30mm tương tự như Type-730 nhưng ở Type-1130 số nòng pháo được tăng lên 11 nòng giúp nó có thể bắn với tốc độ tối đa 10.000 phát/phút.

Type-1130 là hệ thống CIWS thế hệ thứ 3 do Trung Quốc chế tạo. Hệ thống này vẫn sử dụng pháo 30mm tương tự như Type-730. Tuy nhiên, ở Type-1130, số nòng pháo được tăng lên 11 nòng (thay vì 7 nòng như Type-730), giúp nó có thể bắn với tốc độ tối đa 10.000 phát/phút.

Theo như Trung Quốc quảng cáo thì hệ thống Type-1130 này có thể tiêu diệt được tên lửa bay với tốc độ Mach 4 với xác suất lên đến 90%.

Theo Trung Quốc "quảng cáo", Type-1130 có thể tiêu diệt được tên lửa bay với tốc độ Mach 4 với xác suất lên đến 90%.

Hiện tại, các hệ thống Type-1130 đã được lắp đặt trên tàu sân bay Liêu Ninh, khinh hạm Type-054A và trong tương lai rất có thể Trung Quốc sẽ lắp hệ thống này lên tàu khu trục Type-055.

Hiện tại, các hệ thống Type-1130 đã được lắp đặt trên tàu sân bay Liêu Ninh, khinh hạm Type 054A và trong tương lai, rất có thể Trung Quốc sẽ lắp hệ thống này lên tàu khu trục Type 055.

Một điểm khác biệt nữa là phía sau đuôi tàu Type-054A mới này của Trung Quốc được thiết kế thêm cửa mở.

Một điểm khác biệt nữa là phía sau đuôi tàu Type 054A mới của Trung Quốc được thiết kế thêm cửa mở.

Theo 1 số chuyên gia nhận định thì cửa mở phía sau đuôi tàu Type-054A là nơi lắp đặt thiết bị thủy âm kéo dây của tàu.

Một số chuyên gia nhận định, cửa mở phía sau đuôi tàu Type 054A là nơi lắp đặt thiết bị thủy âm kéo dây của tàu.

Trước đó, Trung Quốc cũng từng cải tiến tàu hộ vệ tên lửa Type-056 với thiết bị thủy âm kéo dây phía sau đuôi tàu.

Trước đó, Trung Quốc cũng từng cải tiến tàu hộ vệ tên lửa Type 056 với thiết bị thủy âm kéo dây phía sau đuôi tàu. Việc lắp đặt thêm thiết bị thủy âm kéo dây giúp tăng khả năng phát hiện tàu ngầm và qua đó tăng cường khả năng chống ngầm cho con tàu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại