[Ảnh] Sức mạnh tàu đổ bộ USS Oak Hill của Hải quân Mỹ

Ly Vy |

(Soha.vn) - Được đưa vào biên chế Hải quân Mỹ ngày 08-06-1996, tàu đổ bộ USS Oak Hill là 1 trong 4 con tàu thuộc lớp Harpers Ferry.

Tàu USS Oak Hill cùng các tàu đổ bộ lớp Harpers Ferry khác của Hải quân Mỹ được thiết kế để đưa binh sĩ và các phương tiện đến gần khu vực đổ bộ (đổ bộ từ xa thay vì đổ bộ sát bờ biển).

Tàu USS Oak Hill có một khoang đổ bộ lớn, đây là nơi vận chuyển binh lính, thiết bị và cũng là nơi đổ bộ quân bằng các phương tiện lội nước, tàu đổ bộ đệm khí, tàu đổ bộ cỡ nhỏ.

Tàu US

Tàu USS Oak Hill có chiều dài 186m, rộng 26m, lượng giãn nước đầy tải 16.400 tấn, tốc độ tối đa 20 hải lý/giờ.

Vũ khí trang bị trên tàu USS Oak Hill chủ yếu là các loại vũ khí có tính chất phòng thủ như 2 pháo tự động Mk 38 cỡ nòng 25mm, 2 hệ thống phòng thủ tầm cực gần (CIWS) Phalanx, 2 hệ thống tên lửa phòng không RAM.

Vũ khí trang bị trên tàu USS Oak Hill chủ yếu là các loại vũ khí có tính chất phòng thủ như 2 pháo tự động Mk 38 cỡ nòng 25mm, 2 hệ thống phòng thủ tầm cực gần (CIWS) Phalanx, 2 hệ thống tên lửa phòng không RAM.

Đội ngũ vận hành tàu bao gồm 22 sĩ quan và 340 thủy thủ (chưa tính đến số lính đổ bộ chở theo).

Đội ngũ vận hành tàu bao gồm 22 sĩ quan và 340 thủy thủ (chưa tính đến số lính đổ bộ chở theo).

Cận cảnh khoang đổ bộ trên tàu USS Oak Hill, khoang này có thể được làm ngập nước cho các phương tiện đổ bộ tiến ra ngoài, đằng sau các xe đổ bộ là tàu đổ bộ đệm khí LCAC trang bị trên tàu.

Cận cảnh khoang đổ bộ trên tàu USS Oak Hill, khoang này có thể được làm ngập nước cho các phương tiện đổ bộ tiến ra ngoài, đằng sau các xe đổ bộ là tàu đổ bộ đệm khí LCAC trang bị trên tàu (tàu có thể mang theo 2 tàu đổ bộ đệm khí LCAC).

Khoang đổ bộ trên tàu có thể cùng lúc chứa được 16 xe thiết giáp các loại tùy nhiệm vụ, nhưng thông thường số lượng này thường lớn hơn.

Khoang đổ bộ trên tàu có thể cùng lúc chứa được 16 xe thiết giáp các loại tùy nhiệm vụ, nhưng thông thường số lượng này thường lớn hơn.

Cận cảnh tàu đổ bộ đệm khí LCAC trên tàu USS Oak Hill. Mỗi tàu đổ bộ đệm khí LCAC có thể chở theo xe tăng, xe tải, 180 lính,...

Cận cảnh tàu đổ bộ đệm khí LCAC trên tàu USS Oak Hill. Mỗi tàu đổ bộ đệm khí LCAC có thể chở theo xe tăng, xe tải, 180 lính,...

Mỗi tàu đổ bộ đệm khí LCAC có 2 động cơ cánh quạt lớn đặt phía sau giúp tàu đạt được tốc độ tối đa lên đến 50 hải lý/giờ.

Mỗi tàu đổ bộ đệm khí LCAC có 2 động cơ cánh quạt lớn đặt phía sau giúp tàu đạt được tốc độ tối đa lên đến 50 hải lý/giờ.

Mẫu xe tải MTVR được mệnh danh là The Truck Destroyer vì khả năng vượt mọi địa hình của nó.

Mẫu xe tải MTVR được mệnh danh là "The Truck Destroyer" vì khả năng vượt mọi địa hình của nó.

Xe bọc thép hạng nhẹ LAV-25 với khả năng chuyên chở lính hoặc thực hiện nhiệm vụ trinh sát. Có nhiều phiên bản khác nhau của mẫu xe này, trong ảnh là mẫu được trang bị pháo M242 Bushmaster cỡ nòng 25mm.

Xe bọc thép hạng nhẹ LAV-25 với khả năng chuyên chở lính hoặc thực hiện nhiệm vụ trinh sát. Có nhiều phiên bản khác nhau của mẫu xe này, trong ảnh là mẫu được trang bị pháo M242 Bushmaster cỡ nòng 25mm.

Xe lội nước đổ bộ AAV-7, đây là mẫu xe đổ bộ được lính thủy đánh bộ Mỹ sử dụng phổ biến.

Xe lội nước đổ bộ AAV-7, đây là mẫu xe đổ bộ được lính thủy đánh bộ Mỹ sử dụng phổ biến.

Sàn đáp trực thăng trên tàu USS Oak Hill có thể tiếp nhận 2 trực thăng hoặc 1 máy bay V-22.

Sàn đáp trực thăng trên tàu USS Oak Hill có thể tiếp nhận 2 trực thăng hoặc 1 máy bay V-22.

Lối dẫn từ sàn đáp trực thăng xuống khoang đổ bộ của tàu.

Lối dẫn từ sàn đáp trực thăng xuống khoang đổ bộ của tàu.

 

MV-22 hạ cánh trên tàu đổ bộ USS Oak Hill

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại