Ảnh đẹp về những chiếc EA-6B Prowler cuối cùng còn hoạt động

ĐTN |

EA-6B Prowler đã được Hải quân Mỹ cho nghỉ hưu từ gần một năm nay, nhưng Thủy quân lục chiến Mỹ vẫn còn duy trì hoạt động 4 chiếc cuối cùng.


4 chiếc EA-6B cuối cùng còn hoạt động của Thủy quân lục chiến Mỹ

4 chiếc EA-6B cuối cùng còn hoạt động của Thủy quân lục chiến Mỹ

Tuy nhiên Thủy quân lục chiến Mỹ rồi cũng sẽ cho EA-6B Prowler nghỉ hưu, những bức ảnh kỷ niệm này là lần cuối cùng cả 4 chiếc bay cùng nhau.

Không giống như Hải quân Mỹ, Thủy quân lục chiến đã không mua EA-18G Growler, thay vào đó nhiệm vụ tác chiến điện tử sẽ được tái lập theo một khái niệm gọi là Marine Air-Ground Task Force Electronic Warfare, hoặc MAGTF-EW.

Theo khái niệm mới này, tác chiến điện tử sẽ được thiết lập dựa vào hệ thống module trên mặt đất và trên không, thông qua các nền tảng khác nhau, bao gồm cả máy bay không người lái. Những chiếc F-35 sẽ là một phần quan trọng của hình thức này.

Điều đó nghe có vẻ tuyệt vời, nhưng thiếu EA-6B Prowler sẽ làm cho khả năng chống xung đột một cách độc lập của Thủy quân lục chiến khó khăn hơn nhiều.

Hãy cùng ngắm bộ ảnh kỷ niệm về phi đội EA-6B Prowler của Thủy quân lục chiến Mỹ:


EA-6B có kích thước dài 17,7 m; sải cánh 15,9 m; cao 4,9 m; trọng lượng rỗng 15.130 kg

EA-6B có kích thước dài 17,7 m; sải cánh 15,9 m; cao 4,9 m; trọng lượng rỗng 15.130 kg


Máy bay được điều khiển bởi phi hành đoàn 4 người, bao gồm 1 phi công và 3 sĩ quan tác chiến điện tử

Máy bay được điều khiển bởi phi hành đoàn 4 người, bao gồm 1 phi công và 3 sĩ quan tác chiến điện tử


EA-6B Prowler được xây dựng trên khung thân của A-6 Intruder, một máy bay tấn công mọi thời tiết hoạt động trên tàu sân bay

EA-6B Prowler được xây dựng trên khung thân của A-6 Intruder, một máy bay tấn công mọi thời tiết hoạt động trên tàu sân bay


Trang bị chính của EA-6B Prowler là 5 pod tác chiến điện tử AN/ALQ-99, hoặc 4 tên lửa chống radar AGM-88 HARM

Trang bị chính của EA-6B Prowler là 5 pod tác chiến điện tử AN/ALQ-99, hoặc 4 tên lửa chống radar AGM-88 HARM


Riêng trong Thủy quân lục chiến Mỹ, EA-6B Prowler được trang bị thêm hệ thống trinh sát quang điện tử AN/AAQ-28 LITENING

Riêng trong Thủy quân lục chiến Mỹ, EA-6B Prowler được trang bị thêm hệ thống trinh sát quang điện tử AN/AAQ-28 LITENING


Có tổng cộng 170 chiếc EA-6B được sản xuất, chiếc đầu tiên cất cánh vào ngày 25/5/1968

Có tổng cộng 170 chiếc EA-6B được sản xuất, chiếc đầu tiên cất cánh vào ngày 25/5/1968


Mặc dù chưa có chiếc EA-6B nào bị bắn hạ trong chiến đấu nhưng đã có 55 máy bay gặp tai nạn khi hoạt động

Mặc dù chưa có chiếc EA-6B nào bị bắn hạ trong chiến đấu nhưng đã có 55 máy bay gặp tai nạn khi hoạt động


Hải quân Mỹ đã cho nghỉ hưu toàn bộ EA-6B vào tháng 6/2015

Hải quân Mỹ đã cho nghỉ hưu toàn bộ EA-6B vào tháng 6/2015


Thủy quân lục chiến Mỹ dự định sẽ cho nghỉ hưu phi đội cuối cùng này trong năm 2019

Thủy quân lục chiến Mỹ dự định sẽ cho nghỉ hưu phi đội cuối cùng này trong năm 2019


4 chiếc EA-6B Prowler bay trong đội hình

4 chiếc EA-6B Prowler bay trong đội hình

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại