[ẢNH] Dạo một vòng trên "tàu sân bay" Izumo Nhật Bản

Nhật Minh |

Sau khi tàu khu trục chở trực thăng Izumo được đưa vào biên chế Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản hôm 25/3, các phóng viên Nhật Bản đã có vinh dự được lên tham quan con tàu.

Sau khi tàu khu trục chở trực thăng Izumo (DDH-183) được đưa vào biên chế Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản hôm 25/3, các phóng viên Nhật Bản đã có vinh dự được lên tham quan con tàu.

Izumo (DDH-183) là chiến hạm lớn nhất của Nhật Bản kể từ sau thế chiến II. Con tàu dài 248m, rộng 38m, có lượng giãn nước đầy tải 27.000 tấn, thậm chí lớn hơn lượng giãn nước của tàu sân bay một số quốc gia khác.

Trong ảnh là nhà chứa máy bay trên tàu, có thể chứa tới 14 trực thăng. 

Trong ảnh là nhà chứa máy bay trên tàu, có thể chứa tới 14 trực thăng. 

Trong ảnh là nhà chứa máy bay trên tàu, có thể chứa tới 14 trực thăng. Con tàu có thể mang các trực thăng tác chiến chống ngầm SH-60K Seahawk và trực thăng MCH-101 biến thể rà phá thủy lôi.

Theo tạp chí Diplomat (Nhật Bản), Izumo có thể mang các trực thăng tác chiến chống ngầm SH-60K Seahawk và trực thăng MCH-101 biến thể rà phá thủy lôi.

Lối đi bên trong con tàu.

Lối đi bên trong con tàu.

Phòng họp trên tàu. Izumo sẽ có thủy thủ đoàn 470 người và cũng có thể chở theo 400 - 500 binh sĩ thuộc Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (JSDF).

Trên tàu trang bị một phòng họp điện tử, có thể truyền chỉ thị tới các đơn vị cá nhân. Khu vực này có lẽ chỉ dành cho các sĩ quan chỉ huy.

Trên tàu có một phòng trang bị nhiều màn hình rất lớn, có vẻ là phòng họp tập trung trên tàu.

Trên tàu còn có một phòng trang bị nhiều màn hình lớn, có vẻ là phòng họp tập trung.

Phòng y tế trên tàu rất hiện đại.

Phòng y tế trên tàu rất hiện đại...

.... với trang thiết bị tiện nghi.

.... với trang thiết bị tiện nghi.

Ngoài phòng điều trị còn có phòng phẫu thuật

Ngoài điều trị bệnh thông thường còn thực hiện được cả phẫu thuật.

Lối vào phục vụ chuyển quân và vũ khí trang bị.

Lối vào phục vụ chuyển quân và vũ khí trang bị.

Hệ thống camera giám sát bên ngoài.

Hệ thống camera giám sát bên ngoài.

 Một số hình ảnh khác:

Izumo là chiến hạm lớn nhất của Nhật Bản kể từ sau thế chiến II.
Tàu Izumo (DDH-183) dài 248m, rộng 38m, có lượng giãn nước đầy tải 27.000 tấn, thậm chí lớn hơn lượng giãn nước của tàu sân bay một số quốc gia khác. Tuy nhiên, tại Nhật Bản, nó được xếp vào tàu khu trục chở trực thăng.
Tuy nhiên, tại Nhật Bản, nó được xếp vào tàu khu trục chở trực thăng.
Ngoài khả năng mang trực thăng, Izumo còn có thể triển khai các máy bay Osprey và biến thể cất cánh ngắn/hạ cánh thẳng đứng của tiêm kích F-35.
Cận cảnh bệ phóng tên lửa phòng không trên tàu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại