ẢNH: Dàn tàu chiến khủng "đổ bộ" Đông Nam Á

Ly Vy |

(Soha.vn) - Được tổ chức 2 năm một lần, triển lãm quốc phòng DSA là cơ hội cho các công ty quốc phòng giới thiệu sản phẩm của mình đến các khách hàng châu Á.

Triển lãm DSA 2014 diễn ra từ ngày 14-17/4 tại Kuala Lumpur, Malaysia, quy tụ các tập đoàn, công ty quốc phòng đến từ 26 quốc gia trên thế giới, trong đó có một số cường quốc quân sự như: Nga, Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Trung Quốc, Hàn Quốc,... Các công ty quốc phòng sẽ mang đến triển lãm DSA 2014 những thiết bị quân sự tiên tiến ở trên bộ, trên không, trên biển, các thiết bị huấn luyện mô phỏng hiện đại cũng như thiết bị, công cụ hỗ trợ cho các lực lượng an ninh,...

Một số hình ảnh tại triễn lãm:

Tại DSA 2014 các gian hàng trưng bày sản phẩm tàu chiến và thiết bị hải quân thu hút được rất nhiều sự chú ý của quan khách (trong ảnh là mẫu tàu hộ tống mới của Tập đoàn DSME, Hàn Quốc).

Tại DSA 2014, các gian hàng trưng bày sản phẩm tàu chiến và thiết bị hải quân thu hút được rất nhiều sự chú ý của quan khách (trong ảnh là mẫu tàu hộ tống mới của Tập đoàn DSME, Hàn Quốc).

Đây là mẫu tàu hộ tống được DSME thiết kế cho dự án mua tàu hộ tống của Malaysia. Tàu có chiều dài 85,5m, lượng giãn nước 1.800 tấn. Vũ khí trang bị trên tàu có 1 pháo hạm 76mm, 4 tên lửa chống hạm NSM, 2 pháo 30mm.

Đây là mẫu tàu hộ tống được DSME thiết kế cho dự án mua tàu hộ tống của Malaysia. Tàu có chiều dài 85,5m, lượng giãn nước 1.800 tấn. Vũ khí trang bị trên tàu có 1 pháo hạm 76mm, 4 tên lửa chống hạm NSM, 2 pháo 30mm.

DSME cũng trưng bày mô hình khinh hạm DW3000 được Thái Lan lựa chọn cho hải quân nước này.

DSME cũng trưng bày mô hình khinh hạm DW3000 được Thái Lan lựa chọn cho hải quân nước này.

Tập đoàn ThyssenKrupp của Đức vốn rất nổi tiếng trong lĩnh vực đóng tàu chiến (với các mẫu tàu MEKO) và đặt biệt là tàu ngầm.

Tập đoàn ThyssenKrupp của Đức vốn rất nổi tiếng trong lĩnh vực đóng tàu chiến (với các mẫu tàu MEKO) và đặt biệt là tàu ngầm.

Tại triển lãm DSA năm nay, ThyssenKrupp mang đến mẫu tàu hộ tống MEKO 100 và mẫu tàu ngầm trang bị AIP hiện đại U-214.

Tại triển lãm DSA năm nay, ThyssenKrupp mang đến mẫu tàu hộ tống MEKO 100 và mẫu tàu ngầm trang bị AIP hiện đại U-214.

Tập đoàn đóng tàu chiến nổi tiếng nhất của Pháp, DCNS cũng mang các mẫu tàu đổ bộ mang trực thăng Mistral, tàu tuần tra xa bờ lớp Gowind và tàu hộ tống lớp Gowind.

Tập đoàn đóng tàu chiến nổi tiếng nhất của Pháp, DCNS cũng mang các mẫu tàu đổ bộ mang trực thăng Mistral, tàu tuần tra xa bờ lớp Gowind và tàu hộ tống lớp Gowind.

DCNS cũng giới thiệu khinh hạm tàng hình lớp Gowind được Hải quân Malaysia lựa chọn.

DCNS cũng giới thiệu khinh hạm tàng hình lớp Gowind được Hải quân Malaysia lựa chọn.

Các công ty của Trung Quốc cũng nhân cơ hội này trưng bày các sản phẩm của mình (trong ảnh là mô hình tàu hộ tống C28A mà công ty CSTC của Trung Quốc đóng cho Hải quân Algeria).

Các công ty của Trung Quốc cũng nhân cơ hội này trưng bày các sản phẩm của mình (trong ảnh là mô hình tàu hộ tống C28A mà công ty CSTC của Trung Quốc đóng cho Hải quân Algeria).

Tàu hộ tống C28A có chiều dài 120m, lượng giãn nước 2.880 tấn. Vũ khí trang bị trên tàu có 1 pháo hạm 76mm, 8 tên lửa chống hạm C802, 1 bệ phóng tên lửa phòng không FM90N, 2 hệ thống CIWS Type 730, con tàu sẽ được trang bị ra đa của Pháp và sonar của Trung Quốc.

Tàu hộ tống C28A có chiều dài 120m, lượng giãn nước 2.880 tấn. Vũ khí trang bị trên tàu có 1 pháo hạm 76mm, 8 tên lửa chống hạm C802, 1 bệ phóng tên lửa phòng không FM90N, 2 hệ thống CIWS Type 730, con tàu sẽ được trang bị radar của Pháp và sonar của Trung Quốc.

Công ty CSTC cũng giới thiệu đến Hải quân Thái Lan mẫu tàu đốc đổ bộ mới của mình với lượng giãn nước lên đến 22.000t.

Công ty CSTC cũng giới thiệu đến Hải quân Thái Lan mẫu tàu đốc đổ bộ mới của mình với lượng giãn nước lên đến 22.000 tấn

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại