Ấn Độ thử thành công tên lửa siêu thanh BrahMos

Bảo An |

(Soha.vn) - Hải quân Ấn Độ đã thử nghiệm thành công phiên bản dễ điều khiển của tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos vào ngày hôm qua (9/1).

Theo hãng tin RIA Novosti của Nga, Hải quân Ấn Độ đã thử nghiệm thành công phiên bản dễ điều khiển của tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos vào ngày hôm qua (9/1). Tên lửa được phóng từ một tàu chiến ở ngoài khơi bờ biển Vishakhapatnam thuộc Vịnh Bengal.

Một nguồn tin của Bộ Quốc phòng Ấn Độ tiết lộ, tên lửa đã bay theo quỹ đạo hình chữ S trước khi bắt chúng nhắm mục tiêu chỉ nằm cách mặt nước 1 m. Sức mạnh của tên lửa đã làm vỡ đôi thân tàu mục tiêu.

Đây là lần phóng thử thứ 34 của tên lửa BrahMos.

Tên lửa BrahMos.

 Ấn Độ gần đây đã cải tiến tên lửa BrahMos bằng việc lắp đặt thêm hệ thống dẫn hướng vệ tinh hiện đại giống như tên lửa hành trình chiếm lược tầm xa Kh-555 và Kh-101 của Nga. Ngoài ra, tên lửa BrahMos cũng được trang vị công nghệ định vị GPS-GLONASS.

Tên lửa BrahMos có tầm bắn 290 km và có thể mang theo đầu đạn tiêu chuẩn với trọng lượng lên tới 300kg. Nó có thể đạt tốc độ tối đa gấp 2,8 lần tốc độ âm thanh và gấp 3 lần tốc độ của tên lửa hành trình cận siêu thanh Tomahawk do Mỹ sản xuất.

Tên lửa BrahMos, được phát triển dựa trên tên lửa 3M55 Yakhont của Nga, bao gồm 2 phiên bản phóng từ mặt đất và phóng từ tàu chiến trên biển.

Phiên bản phóng từ máy bay của tên lửa BrahMos vẫn đang trong quá trình thử nghiệm.

Nếu các cuộc thử nghiệm thành công, Không quân Ấn Độ dự định sẽ trang bị tên lửa BrahMos cho 40 máy bay chiến đấu Su-30MKI Flanker-H.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại