55 xây dựng lực lượng tăng-thiết giáp Việt Nam qua ảnh

Những ngày này, bộ đội Tăng-Thiết giáp đang tổ chức nhiều hoạt động chào mừng kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống (5/10/1959- 5/10/2014).

Ra đời ngày 5/10/1959, với lực lượng ban đầu gồm 202 cán bộ, chiến sĩ, được trang bị 33 xe tăng T-34 và 16 pháo tự hành; bộ đội Tăng -Thiết giáp được Đảng, quân đội giáo dục và rèn luyện, mang bản chất giai cấp công nhân, chiến đấu vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân; Bộ đội Tăng Thiết giáp có mặt trên khắp các chiến trường, tham gia nhiều chiến dịch lớn và các trận đánh then chốt, giữ vai trò là lực lượng đột kích quan trọng của lục quân Việt Nam, lập nhiều chiến công xuất sắc và đã xây dựng nên truyền thống "Đã ra quân là đánh thắng".

Bước vào thời kỳ đổi mới, Bộ đội Tăng - Thiết giáp đã phát huy truyền thống anh hùng trong chiến đấu, tiếp tục xây dựng Binh chủng Tăng-Thiết giáp vững mạnh toàn diện, huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao; kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng nền nếp chính quy với quản lý kỷ luật, không ngừng nâng cao sức mạnh tổng hợp, sức mạnh chiến đấu. Xây dựng Binh chủng Tăng-Thiết giáp ngày càng trưởng thành lớn mạnh, xứng đáng là lực lượng đột kích quan trọng trong tác chiến hiệp đồng quân, binh chủng, trong thế trận chiến tranh nhân dân để bảo vệ vững chắc độc lập tự do của Tổ quốc và chủ nghĩa xã hội.

Trong 55 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, bộ đội Tăng-Thiết giáp đã có 38 tập thể và 14 cá nhân được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Binh chủng Tăng-Thiết giáp được tặng thưởng 1 Huân chương Hồ Chí Minh, 1 Huân chương Sao vàng, 1 Huân chương độc lập hạng Nhất, 5 Huân chương Quân công hạng Nhất, Nhì, Ba và hàng nghìn lượt tập thể, cá nhân được tặng thưởng Huân, Huy chương các loại.

Một số hình ảnh hoạt động của bộ đội Tăng-Thiết giáp trong 55 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành:

Xây dựng doanh trại Trung đoàn xe tăng đầu tiên tại xã Kim Long, Tam Dương, Vĩnh Phúc

Lớp đào tạo kíp xe tăng đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam học tại trường hạ sĩ quan số 4 – Từ Châu – Giang Tô – Trung Quốc (1955-1958)

Lễ đón nhận những chiếc xe tăng đầu tiên do Liên Xô viện trợ tại ga Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc năm 1960

Diễn tập hiệp đồng chiến đấu năm 1961

Trung tá Bùi Tùng – Chính ủy Lữ đoàn xe tăng 203 trao cờ cho Thiếu úy Bùi Quang Thận – Đại đội trưởng Đại đội 4, Tiểu đoàn tăng 1, Lữ đoàn 203 trước khi đơn vị bước vào chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử năm 1975

Các sĩ quan cao cấp của địch bị bắt trong phủ tổng thống Ngụy quyền Sài Gòn trưa ngày 30/4/1975

Chủ tịch Tôn Đức Thắng với cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Tăng-Thiết giáp nhân dịp tết Giáp Dần năm 1974

Đại tướng Võ Nguyễn Giáp đến dự và phát biểu tại hội nghị tổng kết huấn luyện chiến đấu của Binh chủng Tăng-Thiết giáp năm 1975

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh thăm và trồng cây tại Trường Sĩ quan Tăng-Thiết giáp năm 2009

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm Binh chủng Tăng-Thiết giáp tại Lữ đoàn xe tăng 201 năm 2010

Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thăm và kiểm tra Trường Sĩ quan Tăng-Thiết giáp năm 2009

Diễn tập chỉ huy tham mưu một bên, hai cấp tại Bộ Tư lệnh Tăng-Thiết giáp

Diễn tập thực nghiệm tại Lữ đoàn xe tăng 215

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại