5 chiến hạm Trung Quốc ra khơi dọn đường cho TSB Liêu Ninh

phandoanphuc1983@gmail.com |

Số lượng chiến hạm chủ yếu được huy động trong cuộc tập trận này khá nhiều và đều là các tàu chiến chủ lực.

Giới truyền thông Trung Quốc cho hay, sáng hôm qua 28/11 một biên đội 5 tàu chiến chủ lực thuộc biên chế hạm đội Đông Hải, Trung Quốc đã men theo eo biển Maiyako Nhật Bản kéo ra Thái Bình Dương tập trận.
5 chiến hạm Trung Quốc ra khơi dọn đường cho TSB Liêu Ninh 1
 Khu trục hạm Ninh Ba hạm đội Đông Hải đang diễn tập ngoài Thái Bình Dương
Động thái này lâu nay khá hiếm gặp khi Bắc Kinh sớm công khai thông tin tập trận thay vì một vài tháng sau đó như trước đây, điều này được giới phân tích quân sự Trung Quốc cho rằng Bắc Kinh muốn tỏ ra ngày càng tự tin hơn với sức mạnh hải quân của mình.
Trên các trang mạng, diễn đàn quân sự online, từ giới chuyên gia phân tích quân sự cho đến những cư dân mạng chỉ quan tâm tới vũ khí trang bị đều đang xôn xao bàn tán về việc chiến đấu cơ J-15 đã bay thử nghiệm cất hạ cánh thành công trên tàu sân bay Liêu Ninh.
5 chiến hạm Trung Quốc ra khơi dọn đường cho TSB Liêu Ninh 2
 Khu trục hạm Hàng Châu hạm đội Đông Hải diễn tập ngoài Thái Bình Dương "dọn đường" cho TSB Liêu Ninh?
Đáng chú ý trong cuộc tập trận xa bờ lần này của hạm đội Đông Hải có nội dung 5 chiến hạm mặt nước diễn tập nội dung hộ tống hàng hải, điều được giới phân tích quân sự cho rằng có thể đó là bước dọn đường chuẩn bị hộ tống tàu sân bay Liêu Ninh sẽ kéo ra Thái Bình Dương trong tương lai không xa.
Lý Kiệt, chuyên gia phân tích quân sự thuộc Viện nghiên cứu Khoa học quân sự hải quân Trung Quốc nhận định, số lượng chiến hạm chủ yếu được huy động trong cuộc tập trận này khá nhiều và đều là các tàu chiến chủ lực có chức năng hộ tống hàng không mẫu hạm.
5 chiến hạm Trung Quốc ra khơi dọn đường cho TSB Liêu Ninh 3
 Lý Kiệt, lon Đại tá hải quân, chuyên gia phân tích các vấn đề quân sự, hải quân Trung Quốc
Hộ tống hàng hải lại là 1 trong 4 nội dung quan trọng của đợt diễn tập này ngoài Thái Bình Dương, trong bối cảnh Trung Quốc đã sở hữu tàu sân bay Liêu Ninh, theo Lý Kiệt, hoàn toàn có thể lý giải đợt tập trận này là nhằm dọn đường cho tàu sân bay Liêu Ninh vươn ra Thái Bình Dương trong tương lai gần.
Mặc dù phía Nhật Bản đang đặc biệt quan tâm và phái tàu khu trục, máy bay trinh sát P-3C theo dõi sát sao 5 tàu chiến Trung Quốc khi qua eo biển Maiyako nhưng Lý Kiệt cho rằng, không giống với những lần tập trận trước, mục đích chính của lần tập trận này ngoài Thái Bình Dương không liên hệ với tình hình tranh chấp nhóm đảo Senkaku trên biển Hoa Đông.
 

 
 
 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại