Quan lộ của Chủ tịch Interpol người Trung Quốc đầu tiên trước khi bị bắt điều tra tội hối lộ

Hải Anh |

Tháng 11.2016, ông Mạnh Hoành Vĩ trở thành Chủ tịch Interpol đầu tiên người Trung Quốc.

Tháng 11.2016, ông Mạnh Hoành Vĩ trở thành Chủ tịch Interpol đầu tiên người Trung Quốc.

Thông tin trên website của Interpol tiết lộ, ông Mạnh Hoành Vĩ là cử nhân luật. Ông có 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cảnh sát và tư pháp, giám sát các vấn đề liên quan đến các tổ chức pháp lý, chống ma túy, chống khủng bố và an ninh biên giới cũng như nhập cư và hợp tác quốc tế.

Ông Mạnh Hoành Vĩ đã đảm nhận nhiều cương vị trong Bộ Công an Trung Quốc , trong đó có: Giám đốc Sở Cảnh sát tuần tra, Tổng cục trưởng Cục Kiểm soát Giao thông, Trợ lý Bộ trưởng và Thứ trưởng.

Ông cũng từng là Phó Chủ tịch Ủy ban Kiểm soát ma túy quốc gia (NNCC), Giám đốc cơ quan chống khủng bố quốc gia… Ngoài ra, ông Mạnh Hoành Vĩ từng là Tổng Cục trưởng lực lượng cảnh sát biển Trung Quốc.

SCMP cho hay, ông Mạnh Hoành Vĩ cũng lãnh đạo Trung ương Cục Quốc gia (NCB) của Interpol tại Trung Quốc kể từ khi ông đảm nhận cương vị Thứ trưởng Bộ Công an nước này năm 2004.

Theo CNN, khi ông Mạnh Hoành Vĩ được bầu làm Chủ tịch Interpol trong kỳ họp thứ 85 Đại hội đồng Interpol tổ chức tại Bali, Indonesia tháng 11.2016, Bắc Kinh nhiệt liệt hoan nghênh.

Tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 10.11.2016, trả lời yêu cầu bình luận của báo giới về việc ông Mạnh Hoành Vĩ được bầu làm Chủ tịch Interpol, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Cảnh Sảng cho biết:

"Chúng tôi chúc mừng Thứ trưởng Bộ Công an Mạnh Hoành Vĩ được bầu làm chủ tịch tiếp theo của Interpol với đa số phiếu bầu tại đại hội lần thứ 85 của tổ chức".

Trong đó người phát ngôn Bộ Ngoại giao Cảnh Sảng nhấn mạnh, Trung Quốc sẵn sàng "chịu trách nhiệm lớn hơn và đóng góp lớn hơn trong việc thúc đẩy thực thi pháp luật toàn cầu".

Tân Hoa Xã cho biết, khi nhậm chức, ông Mạnh Hoành Vĩ tuyên bố sẽ hợp tác với các quốc gia thành viên để đưa tổ chức này trở thành một "nền tảng vững chắc hơn cho sự hợp tác của cảnh sát toàn cầu" cũng như cải thiện sự phối hợp giữa cảnh sát khu vực và toàn cầu.

Trong vai trò Chủ tịch - ông Mạnh Hoành Vĩ là người đứng đầu Ủy ban điều hành của Interpol - đơn vị đặt ra chiến lược tổng thể của cơ quan này. Nhiệm kỳ của ông dự kiến kéo dài tới năm 2020 trước khi có thông báo ông từ chức hôm 7.10.

Trong một tuyên bố trên Twitter, Interpol cho biết đã nhận được đơn từ chức của ông Mạnh Hoành Vĩ và đơn này có hiệu lực ngay lập tức. Theo quy định của Interpol, tổ chức này bổ nhiệm Phó chủ tịch Kim Jong-yang người Hàn Quốc làm quyền Chủ tịch.

Chủ tịch Interpol mới tiếp tục đảm nhận 2 năm còn lại của nhiệm kỳ của ông Mạnh Hoành Vĩ và sẽ được bầu tại phiên họp đại hội đồng Interpol ở Dubai vào tháng 11 tới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại