TQ xác nhận bắt giữ Chủ tịch Interpol, vợ Mạnh Hoành Vĩ nhận được tin nhắn hình con dao

Tất Đạt |

Tại một buổi họp báo ở Pháp, vợ của ông Mạnh Hoành Vĩ cho biết bà lo ngại rằng tính mạng của chồng mình đang gặp nguy hiểm.

Xác nhận từ phía Trung Quốc

Tối muộn ngày hôm qua (7/10), Trung Quốc thông báo Chủ tịch Interpol Mạnh Hoành Vĩ - người dường như đã mất tích vào tháng trước sau khi trở về thăm quê nhà - hiện đang bị bắt giữ để điều tra về các hành vi phạm tội. Trong khi đó, Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) cho biết ông Mạnh Hoành Vĩ đã từ chức.

Theo SCMP, cùng lúc đó, vợ của ông Mạnh Hoành Vĩ đã tiết lộ một chi tiết chấn động rằng tin nhắn cuối cùng bà nhận được từ chồng là biểu tượng cảm xúc hình con dao.

Ông Mạnh Hoành Vĩ - 64 tuổi - đã được thông báo mất tích vào tuần trước tại Lyon, Pháp, nơi đặt trụ sở của Interpol. Theo Bộ Nội vụ Pháp, vợ ông cho biết bà không nhận được bất kì thông tin gì từ chồng sau ngày 25/9.

TQ xác nhận bắt giữ Chủ tịch Interpol, vợ Mạnh Hoành Vĩ nhận được tin nhắn hình con dao - Ảnh 1.

Trong khi Bắc Kinh không đưa ra thêm thông tin về việc bắt giữ ông Mạnh Hoành Vĩ, các chuyên gia cho rằng việc Trung Quốc "âm thầm" bắt một nhân vật cấp cao bất chấp nguy cơ gây tổn hại mối quan hệ ngoại giao cho thấy vụ việc không hề đơn giản. Ông Mạnh Hoành Vĩ cũng là Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc.

Theo thông tin cập nhật, tại Lyon, bà Grace Meng trả lời truyền thông ngay trước khi Bắc Kinh đưa ra thông báo chính thức về việc bắt giữ. Cụ thể, bà cho biết tin nhắn cuối cùng chồng bà gửi là vào ngày 25/9 với nội dung "đợi anh gọi nhé", kèm theo sau đó là hình một con dao.

TQ xác nhận bắt giữ Chủ tịch Interpol, vợ Mạnh Hoành Vĩ nhận được tin nhắn hình con dao - Ảnh 2.

Vợ ông Mạnh Hoành Vĩ không lộ mặt khi trả lời phỏng vấn báo giới. Ảnh: AP

"Đây là vấn đề chung của cộng đồng quốc tế. Tôi không biết chuyện gì xảy ra với anh ấy," vợ ông Mạnh Hoành Vĩ trả lời. Bà Grace Meng và cùng con sau đó đã được tăng cường bảo vệ giám sát trước lời đe dọa.

Trước đó, một nguồn tin cho biết ông Mạnh Hoành Vĩ đã "bị bắt giữ ngay lập tức khi ông vừa đặt chân xuống Trung Quốc".

Tới chiều ngày 7/10 - ngày cuối cùng của kì nghỉ lễ Quốc gia - Bộ Công an Trung Quốc vẫn chưa bình luận về vấn đề này, mặc dù trang web của Bộ cho thấy một cuộc họp ủy ban cấp cao đã được tổ chức vào ngày 30/9. Các thông tin cho biết, nội dung chủ yếu của cuộc họp nói trên nhằm bàn về vấn đề chống tham nhũng.

Hôm 6/10, Interpol đã chính thức yêu cầu Bắc Kinh cung cấp thông tin về tình hình của ông Mạnh Hoành Vĩ, trong khi cảnh sát Pháp cũng mở cuộc điều tra riêng về nhân vật này.

Các chuyên gia cho rằng cách thức xử lí vấn đề của Trung Quốc có thể sẽ làm tổn hại tới thỏa thuận hợp tác với các nước khác về mặt pháp lý và cũng làm giảm cơ hội cho các nhân vật cấp cao của nước này được bổ nhiệm vào những vị trí then chốt tại các tổ chức thế giới.

Phạm tội nghiêm trọng

Một nhà bình luận chính trị tại Bắc Kinh đánh giá: "Tôi khá chắc chính quyền Trung Quốc đã biết cộng đồng quốc tế sẽ phản ứng như thế nào trước khi bắt giữ ông Mạnh Hoành Vĩ. Do đó, tôi cho rằng một sự kiện khẩn cấp nào đó đã xảy ra. Đó là lí do Trung Quốc buộc phải hành động ngay lập tức bất kể nguy cơ 'mất mặt' trên trường quốc tế cao tới đâu".

"Nếu ông Mạnh Hoành Vĩ chỉ đơn thuần vướng vào tội tham nhũng, thì chắc chắn Bắc Kinh không cần thiết phải xử lí vụ việc theo hình thức như vậy".

Steve Tsang, hiệu trưởng Trường Nghiên cứu Phương Đông và châu Phi có trụ sở tại London, cho biết nếu xét tới thân thế của ông Mạnh Hoành Vĩ, thì lệnh bắt giữ chắc chắn tới từ những quan chức cấp cao nhất của chính quyền Trung Quốc.

TQ xác nhận bắt giữ Chủ tịch Interpol, vợ Mạnh Hoành Vĩ nhận được tin nhắn hình con dao - Ảnh 3.

Chủ tịch Interpol Mạnh Hoành Vĩ. Ảnh: AP

"Chính sách đối ngoại của Trung Quốc trước hết nhằm mục đích đáp ứng các yêu cầu của chính quyền. Vì thế, hình ảnh của Trung Quốc và cơ hội cho các nhân vật Trung Quốc nắm quyền tại các tổ chức quốc tế không quan trọng bằng vấn đề chính quyền Trung Quốc muốn giải quyết. Chúng ta hãy chờ xem chuyện gì xảy ra tiếp theo."

"Có vẻ như ông Mạnh Hoành Vĩ đã phạm phải tội đặc biệt nghiêm trọng và ông ấy sẽ bị chính quyền Bắc Kinh điều tra trong một thời gian dài," ông Tsang đánh giá.

Ông Mạnh Hoành Vĩ được bổ nhiệm làm Chủ tịch Interpol vào năm 2016 với nhiệm kỳ kết thúc vào năm 2020. Ông cũng là thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc vào năm 2004 và có thời gian làm việc cùng ông Chu Vĩnh Khang.

Ông Mạnh Hoành Vĩ chịu trách nhiệm giám sát và kiểm soát nạn ma tuý, chống khủng bố, tuần tra biên giới, nhập cư, hợp tác quốc tế và bảo vệ bờ biển Trung Quốc.

Theo Interpol, ông Kim Jong-yang quốc tịch Hàn Quốc sẽ là Chủ tịch Interpol tiếp theo.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại