Quân HAGL ở ĐTQG & nỗi lo đang lớn dần của bầu Đức

Đoàn Dự |

Tham vọng của bầu Đức là tạo ra những thế hệ cầu thủ làm trụ cột cho ĐTQG Việt Nam. Tuy nhiên, dàn sao sáng nhất của ông đang ít nhiều đánh mất vị thế của mình.

Trong danh sách triệu tập lên ĐTQG tháng 12 này, HLV Park Hang-seo điểm 6 cái tên từ HAGL, đấy là Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Thanh, Hồng Duy. Nhìn về cách thầy Park dùng người thời gian vừa qua, gần như chỉ có Tuấn Anh là được ông ưa thích xếp vào đội hình chính.

Khi trở lại phong độ đỉnh cao, chuyên môn của Tuấn Anh là không phải bàn cãi. Cầu thủ này có nhãn quan chiến thuật tốt, tranh chấp tốt, kĩ thuật tốt, chuyền ban - sút bóng tốt và đặc biệt, luôn chơi rất nhiệt dù nhiều năm qua phải vật lộn với chấn thương đến mức ám ảnh.

Quân HAGL ở ĐTQG & nỗi lo đang lớn dần của bầu Đức - Ảnh 1.

Nhìn Tuấn Anh thi đấu bây giờ, khó ai không cảm thấy hài lòng và có lẽ chỉ lấn cấn một điều duy nhất, đấy là mong may mắn sẽ luôn bên cạnh để tiền vệ ngôi sao này không bao giờ chấn thương nặng như trước.

Xếp sau Tuấn Anh về mức độ hữu dụng của quân HAGL trên ĐTQG thời gian qua có lẽ là Văn Toàn. Sở hữu khả năng bứt phá và tốc độ tốt, lại khéo léo, chuyền - dứt điểm ổn cũng như đặc biệt xông xáo, Văn Toàn tỏ ra lợi hại cả khi đá chính hay ngồi dự bị chiến thuật. Cứ giữ phong độ cao thì Văn Toàn là mẫu cầu thủ không chỉ thầy Park mà HLV nào cũng mong muốn.

Quân HAGL ở ĐTQG & nỗi lo đang lớn dần của bầu Đức - Ảnh 2.

Ngôi sao HAGL đang khiến NHM kì vọng nhất tiếp tục là Công Phượng. Trước khi về CLB TP.HCM hồi đầu năm 2020, Phượng chìm nổi ở hết Hàn Quốc đến Bỉ. Không được ra sân nhiều, Công Phượng sa sút thấy rõ và từ vị trí chính thức, anh chỉ còn là quân bài chiến thuật của HLV Park Hang-seo.

Nhưng V.League 2020, Công Phượng đã có những màn trình diễn khiến tất cả phải "lau mắt" mà nhìn. Công Phượng liên tục tỏa sáng ở đội bóng mới, đến mức nhiều người tin nếu không vắng mặt dài hạn vì chấn thương, ngôi sao xứ Nghệ có thể giúp CLB TP.HCM cạnh tranh ngôi vô địch rồi đoạt QBV Việt Nam.

Tiếc là thực tế thì ở giai đoạn hai V.League 2020, Công Phượng chấn thương ngón chân và nghỉ dài, CLB TP.HCM kéo theo đó cũng sa sút, chỉ là đội lót đường ở nhóm A (8 đội).

Quân HAGL ở ĐTQG & nỗi lo đang lớn dần của bầu Đức - Ảnh 3.

Người ta đang kỳ vọng khi Công Phượng khỏe mạnh trở lại và lên ĐTQG, anh sẽ thể hiện ra sao trước mắt thầy Park. Tin rằng với sự tự tin và cảm giác bóng tốt ở năm 2020, Công Phượng sẽ giữ được đỉnh cao như tại CLB TP.HCM và trở lại đội hình xuất phát của thầy Park. Dù vậy, câu trả lời sẽ phải chờ thời gian.

Có ba cái tên sáng giá trên ĐTQG, nhưng ba cái tên còn lại của HAGL thì lại còn phải cố gắng rất nhiều để tìm được chỗ đứng.

Quân HAGL ở ĐTQG & nỗi lo đang lớn dần của bầu Đức - Ảnh 4.

Văn Thanh đã từng quan trọng ở cả U23 lẫn ĐTVN, nhưng chấn thương dài ngày khiến hậu vệ này sa sút và đánh mất đi lợi thế. Tất nhiên, cũng phải kể tới việc Trọng Hoàng đã chơi quá hay và ổn định bên cánh phải dưới tay thầy Park.

Hồng Duy là nhân tố tốt bên cánh trái, với khả năng bứt phá - tốc độ, kĩ thuật, chuyền ban và dứt điểm khá ổn. Tuy nhiên anh lại có những điểm yếu cố hữu là thể hình thấp nhỏ, khả năng tỳ đè kém. Với những tố chất đó, gần như Hồng Duy chỉ có thể đóng vai trò dự bị.

Quân HAGL ở ĐTQG & nỗi lo đang lớn dần của bầu Đức - Ảnh 5.

Về phần Xuân Trường, đây là cầu thủ sở hữu những tố chất trái ngược ở vị trí tiền vệ trung tâm. Ngôi sao quê Tuyên Quang kĩ thuật, xử lý bóng mượt mà, chuyền bóng tốt và có khả năng tạo đột biến cực cao. Thế nhưng Xuân Trường cũng mắc điểm yếu là không mạnh về tỳ đè, lối chơi hơi "công tử" và có phần chậm nhịp.

Chính vì các tố chất ấy, không ít lần Xuân Trường tung ra được những pha kiến tạo đột biến để giúp đồng đội áp sát khung thành đối phương, nhưng cũng chẳng hiếm lần sai sót đẩy khung thành đội nhà vào nguy hiểm.

Quân HAGL ở ĐTQG & nỗi lo đang lớn dần của bầu Đức - Ảnh 6.

Đã khá lâu, Xuân Trường không còn là lựa chọn ưu tiên của thầy Park mà trở thành nhân tố "bỏ thì thương, vương thì tội". Về cơ bản, nếu không khắc phục các điểm yếu, Xuân Trường sẽ chỉ là nhân tố dự bị, hoặc sử dụng khi thầy Park đụng độ các địch thủ yếu hơn hẳn - để hàng tiền vệ có thể thi đấu với áp lực nhỏ.

Tâm nguyện lớn nhất của bầu Đức khi làm bóng đá không phải là tạo nên một HAGL bo bo giữ mình. Ông muốn tạo ra những cầu thủ giỏi để cống hiến cho ĐTQG, dĩ nhiên tốt nhất là trở thành các trụ cột. Giờ đây quân HAGL vẫn là top đầu ở tuyển, nhưng vị thế đang mất dần. Điều ấy hẳn đã khiến bầu Đức lo lắng trong nhiều năm qua.

Ở V.League 2021, bầu Đức chiêu mộ Kiatisuk, trả mức lương gần 600 triệu đồng/tháng. Hy vọng dưới tay Zico Thái, Công Phượng cùng đồng đội có thể nâng tầm bản thân, để đóng góp nhiều hơn nữa trên ĐTQG, làm vui lòng bầu Đức.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại