Quân đội Trung Quốc biên chế hệ thống phòng không tự hành mới

Quỳnh Như |

Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đã tiếp nhận một loạt hệ thống phòng không tự hành bánh lốp mới có khả năng ngăn chặn các mối đe dọa từ máy bay không người lái.

Tờ Global Times ngày 17/4 đưa tin, Bộ Tư lệnh Chiến khu Đông bộ của PLA đã nhận được một loạt hệ thống phòng không tự hành mới.

Hình ảnh được công bố cho thấy các phương tiện mới được chuyển giao là hệ thống phòng không gắn trên xe tải tích hợp pháo quay, một bộ bệ phóng tên lửa và hệ thống radar. Tất cả đều được đặt trên một phương tiện bánh lốp.

Hiện PLA không công bố chi tiết về thông số kỹ thuật cũng như tên gọi của hệ thống phòng không này.

Theo các nhà phân tích quân sự, hệ thống phòng không này tương tự với hệ thống phòng không tầm ngắn của hải quân, đã được nhìn thấy trong biên chế các đơn vị khác của PLA kể từ năm 2022.

Hệ thống mới được trang bị súng phòng không Gatling 25 mm 6 nòng cố định, có khả năng bắn hàng trăm viên đạn loạt ngắn. Ngoài ra, hai bên súng còn được lắp đặt các bệ phóng tên lửa FN-16/HY-6B, với bán kính bao phủ từ 3 đến 4 km.

Bên cạnh đó, hệ thống cũng được trang bị radar và máy dò quang điện tử cho phép có thể đánh chặn các mục tiêu trên không bao gồm máy bay không người lái, máy bay trực thăng và tên lửa hành trình.

Fu Qianshao, một chuyên gia hàng không quân sự Trung Quốc cho rằng, hệ thống phòng không tự hành mới có thể được sử dụng trong phòng không di động, nghĩa là có thể cung cấp khả năng phòng không cho quân đội khi đang di chuyển thay vì ở một vị trí cố định.

Cũng theo ông Fu, dựa vào các radar và cảm biến tiên tiến, hệ thống có thể khóa một số lượng lớn máy bay không người lái và bắn hạ chúng bằng súng hoặc tên lửa tùy vào tình huống chiến đấu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại