Quân đội Trung Quốc báo động sau khi tàu chiến Mỹ đi qua Eo biển Đài Loan

Kiều Anh |

Shi Yi, người phát ngôn Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Đông thuộc Lực lượng Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc cho hay trong một thông báo ngày 28/8.

Ông Shi Yi cho biết "tuần dương hạm USS Chancellorsville và USS Antietam đã đi qua Eo biển Đài Loan ngày 28/8, thu hút sự chú ý của mọi người".

Quân đội Trung Quốc báo động sau khi tàu chiến Mỹ đi qua Eo biển Đài Loan - Ảnh 1.

Tuần dương hạm USS Chancellorsville. Ảnh: AFP

"Các đơn vị của Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Đông đã theo sát các tuần dương hạm của Mỹ và giám sát mọi hoạt động của họ. Các lực lượng thuộc Bộ Tư lệnh vẫn được đặt trong báo động cao để ngăn chặn bất kỳ hành vi khiêu khích nào một cách đúng thời điểm", thông báo phía Trung Quốc cho hay.

Trước đó, Reuters dẫn nguồn tin từ 3 quan chức Mỹ cho biết, 2 tàu Hải quân Mỹ đã đi qua Eo biển Đài Loan lần đầu tiên kể từ khi căng thẳng Mỹ - Trung leo thang sau chuyến thăm Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi hồi đầu tháng 8./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại