Quân đội cử 80 quân nhân tham gia hỗ trợ, cứu trợ tại Thổ Nhĩ Kỳ

B.H.Thanh |

80 quân nhân thuộc các lực lượng của Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngày 10-2, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đã giao Cục Cứu hộ-Cứu nạn, Bộ Tổng tham mưu chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục Hậu cần, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Binh chủng Công binh khẩn trương tổ chức lực lượng và phương tiện lên đường thực hiện nhiệm vụ.

Dự kiến, lực lượng tham gia hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa của Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia giúp Thổ Nhĩ Kỳ , gồm: Đội cứu sập; đội chó nghiệp vụ tìm kiếm cứu nạn; đội quân y. Tổng quân số dự kiến 80 cán bộ, chiến sĩ.

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng cũng dự kiến hỗ trợ giúp nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ 10 tấn lương thực, nhiều trang thiết bị hiện đại cũng sẽ được huy động, như: Bộ dò tìm nạn nhân trong đống đổ nát, banh tách, kê kích, khoan cắt bêtông; trang thiết bị hồi sức cấp cứu, thuốc men; nhà bạt dã chiến, quân tư trang cho lực lượng trong thời tiết lạnh từ -5 đến -10 độ C; cùng lực lượng chó nghiệp vụ của Trường Trung cấp 24/Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

Việc cử lực lượng, phương tiện giúp Thổ Nhĩ Kỳ khắc phục hậu quả thiên tai là hết sức cần thiết để khẳng định vị thế, trách nhiệm của Chính phủ Việt Nam trong hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa đối với cộng đồng quốc tế. Nhiều chiến sĩ đã có kinh nghiệm tham gia thực hiện nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn trong môi trường quốc tế.

Cục Cứu hộ-Cứu nạn được giao chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức lực lượng phương tiện đi giúp Thổ Nhĩ Kỳ khắc phục hậu quả động đất, bảo đảm hiệu quả, thiết thực đúng quy chế đối ngoại của Nhà nước và Bộ Quốc phòng. Kịp thời phản ánh các hoạt động hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa của Quân đội nhân dân Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ trên các phương tiện thông tin đại chúng trong và ngoài nước. Chuẩn bị các thủ tục, chế độ chính sách cho đoàn công tác theo quy định của Nhà nước và Bộ Quốc phòng.

Tổng cục Hậu cần - Bộ Quốc phòng được giao chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan trong và ngoài quân đội bảo đảm tốt lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật để thực hiện nhiệm vụ theo chức năng đảm bảo hiệu quả thiết thực. Các cơ quan đơn vị khác được giao kiểm tra rà soát, tuyển chọn sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp có đủ năng lực, trình độ chuyên môn, ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ theo đúng chỉ thị của Bộ Quốc phòng; quản lý chặt chẽ quân số, tình hình tư tưởng, chấp hành nghiêm quy chế đối ngoại của nhà nước và Bộ Quốc phòng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại