Quan điểm của hai người phụ nữ Hồi giáo về bạo lực gia đình bị xã hội lên án nặng nề

Trà My |

Ủng hộ việc nam giới có thể sử dụng bạo lực với nữ giới, hai người phụ nữ Hồi giáo đã vấp phải nhiều chỉ trích của cộng đồng.

Mới đây, lãnh đạo của các cộng đồng Hồi giáo ở Úc nói riêng và thế giới nói chung đã có phản ứng dữ dội trước một đoạn video do nhóm người Hồi giáo có tên gọi là Hizb ut-Tahir lan truyền trên Facebook.

Theo đó, hai người phụ nữ đạo Hồi xuất hiện trong đoạn clip đã tán thành ý kiến cho rằng việc đàn ông sử dụng bạo lực đối với nữ giới là điều bình thường.

Hai người phụ nữ trên được xác định danh tính là Reem Allouche và Atika Lafiti. Được biết, cô Allouche là giáo viên tiểu học ở Sydney (Úc) song đại diện sở giáo dục địa phương cho hay ít không có trường học nào ở Sydney từng thuê người phụ nữ này về giảng dạy.

Quan điểm của hai người phụ nữ Hồi giáo về bạo lực gia đình bị xã hội lên án nặng nề - Ảnh 1.

Chân dung hai người phụ nữ có phát ngôn gây tranh cãi.

Trong đoạn clip dài 33 phút được quay tại một buổi họp nhóm, nội dung cuộc đối thoại chủ yếu xoay quanh những khác biệt giữa đàn ông và phụ nữ. Cả hai đều đồng tình với quan điểm "đàn ông là những người bảo vệ và duy trì cuộc sống cho phụ nữ".

Trong khi Lafiti nêu lên suy nghĩ của mình về việc đàn ông được sinh ra để nổi trội hơn hẳn phụ nữ thì Allouche cũng quả quyết "phái mạnh được trao cho những phẩm chất và năng lực tự nhiên mà người phụ nữ không thể có được, hoặc có ở một mức độ thấp hơn".

Phần tiếp theo của cuộc trò chuyện mới thực sự là nguyên do khiến nhiều người xem cảm thấy khá khó chịu khi họ bàn bạc về vấn đề người phụ nữ phải nhất mực nghe theo mọi ý muốn chồng và các hình phạt cho người vợ nếu họ dám trái lại.

"Người chồng được phép đánh vợ bằng gậy ngắn hay vải cuốn nhưng không phải để gây đau đớn" , một trong hai người phụ nữ phát biểu.

Sau đó, hai người phụ nữ chia sẻ về ba biện pháp xử lý những bà vợ không chịu tuân theo lời chồng mình:

"Đầu tiên, hãy dùng lí lẽ để khuyên người vợ trước. Sau đấy để họ trên giường ngủ một mình. Cuối cùng là bắt đầu đánh đập họ.

Nếu hai cách đầu không hiệu quả, thì người chồng được phép sử dụng cách thức thứ ba, tuy điều này không được khuyến khích hay bị bắt buộc. Và nếu anh ta không áp dụng cả 3 cách cùng một lúc mà làm từng bước một, thì đó là phước lành với vợ anh ta".

Quan điểm của hai người phụ nữ Hồi giáo về bạo lực gia đình bị xã hội lên án nặng nề - Ảnh 2.

Quan điểm của hai người phụ nữ Hồi giáo về bạo lực gia đình bị xã hội lên án nặng nề - Ảnh 3.

Que và mảnh vải được đem ra minh họa cho lời nói về công cụ sử dụng bạo lực lên phụ nữ

Lafiti còn nói thêm: "Đấy là điều bình thường mọi người đều bàn luận với nhau. Nó không gây đau đớn mà cũng không khắc nghiệt đối với nữ giới".

Để minh họa cho lời nói của mình, Lafiti trưng ra một chiếc que nhỏ thường dùng để vệ sinh răng miệng và mảnh vải mà cô cho rằng "là dụng cụ khá ổn để đánh đập vợ mình".

"Sao gọi là đánh đập khi nó không gây ra đau đớn cơ chứ? Việc làm này chỉ mang tính biểu tượng mà thôi. Chúng tôi có một mảnh vải ở đây để chứng minh cho điều đó" – cô nói.

Sau khi được đăng tải trên mạng Internet, video đã bị các chính trị gia và các thủ lĩnh cộng đồng Hồi giáo lên án kịch liệt.

Luật sư người Úc, ông Mariam Veiszadeh cũng khẳng định: "Các thủ lĩnh đạo Hồi, nhân viên y tế và các nhà hoạt động cộng đồng Úc đã tích cực hợp tác để dập tắt bạo lực gia đình dưới mọi hình thức".

Tại Úc, chính phủ liên bang từng ban hành lệnh cấm Hizb ut-Tahrir vào năm 2007 vì nghi ngờ đó là tổ chức khủng bố nhưng quyết định đó đã bị bãi bỏ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại