*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Nếu Mỹ không gia hạn hiệp ước, hòn đảo ở châu Đại dương Palau nhiều khả năng sẽ là mục tiêu của Trung Quốc với đề xuất tham gia vào Sáng kiến Vành đai và Con đường.
Tên lửa đạn đạo liên lục địa Minuteman III bay quãng đường dài 6.437 km trước khi đáp xuống đảo san hô Kwajalein thuộc quần đảo Marshall.
Đài Loan sẽ mở lại văn phòng ở đảo Guam, một dấu hiệu cho thấy mối quan hệ mạnh mẽ hơn với Mỹ trong bối cảnh quan hệ với Trung Quốc căng thẳng hơn.
Tính đến hôm 19-3, đã có 176 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận các trường hợp nhiễm Covid-19. Tuy nhiên, vẫn có một số nước chưa bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh này.
Quốc đảo Marshall bỗng nhiên trở thành nạn nhân của các vụ thử nghiệm hạt nhân của Hoa Kỳ trong thời Chiến tranh Lạnh. Trong khoảng giữa thời gian năm 1946 và 1958, Mỹ đã kích nổ 67 quả bom hạt nhân trên quần đảo Marshall, tạo ra vô số hố nông và khiến cho hàng trăm dân bản địa phải di tản.
Bộ trưởng ngoại giao Tuvalu hôm thứ Năm cho biết, quốc gia Nam Thái Bình Dương này đã từ chối lời đề nghị từ các công ty Trung Quốc về xây dựng các đảo nhân tạo giúp đối phó với nước biển dâng cao.
Việc Mỹ chối bỏ trách nhiệm cho những vụ thử hạt nhân cách đây nhiều thập kỉ có thể sẽ khiến thế giới phải chịu hậu quả đáng sợ.
Trong khi đó, chính quyền bà Thái Anh Văn đã chấm dứt quan hệ ngoại giao với 7 đồng minh trong vòng 3 năm 4 tháng.
Lá cờ của con tàu có thể giúp cho chủ sở hữu tiết kiệm chi phí, nhưng đối với các thủ thủ đoàn, đó có thể là cơn ác mộng.
Chất thải phóng xạ đang rò rỉ ra biển từ các đảo nhiệt đới giữa Australia và Hawaii. Tại đây, phóng xạ cao hơn 1.000 lần so với cả Chernobyl và Fukushima.
Năm 2018, chứng kiến nhiều cảnh thiên tai thảm khốc như cháy rừng ở Mỹ, núi lửa phun trào ở Guatemala hay siêu bão càn quét Philippines và Trung Quốc
Tâm điểm