Quan chức tình báo Mỹ: Cố vấn cấp cao của Trump trao đổi liên tục với Nga trong thời gian tranh cử

Linh Nguyễn |

Theo các nguồn tin này, cả tần suất liên lạc và mức độ gần gũi với Trump của các cố vấn có liên quan đến vụ việc đã khiến các cơ quan tình báo và hành pháp Mỹ hết sức lo ngại.

CNN đăng tải ngày 15/2, nhiều quan chức và cựu quan chức tình báo, hành pháp và chính phủ tiết lộ rằng nhóm cố vấn cấp cao thân cận với Tổng thống Trump đã liên tục liên lạc và trao đổi thông tin với người Nga trong thời gian tranh cử. 

Việc liên lạc trao đổi giữa cố vấn của Trump và Nga chỉ tạm ngưng trong những lần thu thập thông tin tình báo nhắm vào quan chức Nga và một số người mang quốc tịch Nga trong tầm ngắm của tình báo Mỹ. 

Theo CNN, các quan chức tiết lộ thông tin trên khẳng định, việc liên lạc giữa nhân sự thuộc chiến dịch tranh cử và đại diện chính phủ nước ngoài là điều hoàn toàn bình thường. 

Tuy nhiên, các nhà điều tra đặc biệt chú ý đến vụ việc của ban tranh cử của Trump do tần suất trao đổi dày đặc, và chức vụ quan trọng mà cố vấn của Trump nắm giữ. 

Hiện Cục Điều tra Liên bang (FBI) và các cơ quan tình báo Mỹ đang gắng sức tìm hiểu động cơ của việc trao đổi thông tin này là gì, và liệu nó có liên quan đến sự việc đảng Dân chủ bị tin tặc Nga tấn công hồi năm ngoái hay không. 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại