Quan chức Mỹ: Ukraine cam kết chấm dứt tấn công cơ sở dầu khí liên quan Mỹ

Phương Anh
|

Ukraine được cho là cam kết không tấn công tàu chở dầu, bến cảng mà một số công ty quốc tế sở hữu và dùng vận chuyển dầu Kazakhstan tới châu Âu, châu Á.

Bloomberg dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết Kiev cam kết không tấn công cơ sở hạ tầng của Caspian Pipeline Consortium (CPC), mà trong số các cổ đông có công ty Mỹ.

Cả Mỹ và Kazakhstan đều từng phản đối các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng của CPC tại cảng Novorossiysk Nga - nơi dầu được vận chuyển qua đường ống được đưa lên các tàu chở dầu. Cổ đông của CPC gồm các doanh nghiệp đến từ Nga, Kazakhstan, Tây Âu và Mỹ, trong đó có Chevron, ExxonMobil, Shell.

Theo Bloomberg , CPC đảm nhận khoảng 80% lượng dầu xuất khẩu của Kazakhstan.

(Ảnh minh hoạ: Reuters)

Các máy bay không người lái của Ukraine lần đầu tấn công bến cảng này hồi tháng 2 và tiếp tục tiến hành các cuộc tập kích trong năm nay. Đợt tấn công hồi tháng trước khiến một số tàu do các công ty Mỹ thuê phải ngừng hoạt động bốc dầu.

Theo thỏa thuận được cho là đạt được với Mỹ, Ukraine cam kết không tấn công cơ sở hạ tầng của CPC, cũng như các tàu không nằm trong danh sách trừng phạt của Ukraine và không vận chuyển hàng hóa của Nga.

Theo Wall Street Journal, Mike Wirth, CEO Chevron, hồi tháng trước đã đề nghị Nhà Trắng bảo vệ hoạt động của công ty tại khu vực này.

Các cuộc tấn công nhằm vào hoạt động vận tải dầu diễn ra trong bối cảnh eo biển Hormuz vẫn phần lớn bị đóng do cuộc chiến giữa Mỹ và Iran, khiến giá năng lượng tăng.

Ngày 25/7, lực lượng Houthi ở Yemen, kiểm soát khu vực gần một tuyến hàng hải quan trọng khác tại Biển Đỏ, tuyên bố phong tỏa Saudi Arabia, làm tăng thêm lo ngại về nguồn cung năng lượng.

Cuộc chiến tại Trung Đông phần nào làm lu mờ nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm thúc đẩy hòa bình giữa Nga và Ukraine. Ông Trump gần đây rút lại cam kết cho phép Ukraine sản xuất tên lửa phòng không Patriot, đồng thời bác đề nghị của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc cung cấp thêm tên lửa đánh chặn.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh các kho đạn dược của Mỹ được cho là đã suy giảm đáng kể do cuộc chiến với Iran. Ông Trump nhiều lần khẳng định vũ khí vẫn dồi dào.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại