Quái vật kỳ dị cổ đại xuất hiện dưới đáy biển sâu

Nguyên Anh (Nguồn Express Digest) |

Có hình dáng kỳ lạ, vòi như đuôi tôm và đôi mắt nhìn xuyên bóng đêm, siêu quái vật kỳ dị từng khiến biển khơi dậy sóng 500 trăm triệu năm về trước.

Trên Trái Đất cách đây hơn 500 triệu năm trước, ngoài khủng long và các sinh vật kỳ dị, có 1 quái vật kỳ dị sở hữu đôi mắt có thể nhìn thấu đại dương kể cả khi ánh mặt trời không hề chiếu sáng tới. Các nhà khoa học đã tìm thấy 1 số hóa thạch cổ nghi là của loài vật ăn thịt từng thống trị biển khơi.

Quái vật kỳ dị cổ đại xuất hiện dưới đáy biển sâu - Ảnh 1.

Hình ảnh được cho là 1 phần hóa thạch của quái vật kỳ dị ăn thịt từng thống trị biển khơi.

Quái vật kỳ dị này được đặt tên là Radiodonta, một trong những sinh vật xuất hiện sớm nhất trên Trái đất. Theo báo cáo của các chuyên gia khảo cổ thuộc đại học New England, đầu của Radiodonta có 2 gai lớn để bắt mồi. Hai chiếc gai của chúng như 2 con tôm nối vào nhau. Phần thân giống như loài mực. Miệng của nó tròn, có nhiều răng tua tủa như bạch tuộc.

Chúng là những sinh vật đầu tiên hiện diện trên Trái đất cách đây hơn 500 triệu năm, giống như sự kết hợp nhiều bộ phận của các loài khác nhau vào cùng một cơ thể.

Điều đặc biệt là đôi mắt của Radiodonta tới 28.000 thấu kính – điều chỉ có một số loài côn trùng như ruồi, chuồn chuồn mới so sánh được để có thể nhìn rõ ràng ở độ sâu 1.000m dưới đáy biển.

Theo nhiều nghiên cứu được công bố trước đó, Radiodonta là sinh vật săn mồi cao cấp bậc nhất, một trong những con quái vật khổng lồ dưới lòng đại dương đáng sợ bậc nhất. Sẽ thật nguy hiểm nếu chúng còn tồn tại đâu đó dù là ở những nơi sâu thẳm nhất mà con người chưa từng biết đến!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại