Quà Noel từ Nga: Trung Quốc sẽ nhận Su-35 sớm hơn nhiều so với dự kiến

Khang Minh |

Hãng thông tấn TASS ngày 14/12 dẫn nguồn Cơ quan hợp tác công nghệ quốc phòng đối ngoại Nga cho biết, lô 4 tiêm kích Su-35 đầu tiên sẽ được bàn giao cho Trung Quốc vào ngày 25/12.

Được biết kế hoạch giao hàng ban đầu của Nga dự kiến khởi động từ năm 2017, nhưng cuối cùng họ lại quyết định đẩy nhanh tiến độ thực hiện hợp đồng và sẽ bàn giao lô chiến đấu cơ Su-35 đầu tiên ngay cuối năm 2016.

Hợp đồng có tổng trị giá lên tới 2 tỷ USD liên quan đến việc mua 24 tiêm kích Su-35 được Trung Quốc và Nga ký vào tháng 11/2015, điều khoản bao gồm Nga hỗ trợ công nghệ mặt đất và cung cấp động cơ dự phòng cho Trung Quốc, đây là thương vụ quân sự lớn nhất giữa hai nước trong gần 10 năm trở lại đây.

Su-35 là một trong những chiến đấu cơ hiện đại nhất hiện nay của Nga, nó được trang bị động cơ lực đẩy vector và radar mảng pha quét thụ động, có đặc tính như bay xa, đa năng, độ cơ động cao.

Tài liệu cho thấy tốc độ tối đa của Su-35 là 2.500 km/h, trong điều kiện không tiếp dầu trên không tầm bay của nó có thể đạt 3.400 km, bán kính tác chiến 1.600 km. Loại máy bay này được trang bị 1 pháo hàng không 30 mm, có 12 giá treo vũ khí bên ngoài.

Chuyên gia quân sự từng cho rằng, sau khi Su-35 bàn giao cho Trung Quốc, có thể giúp trình độ tác chiến của quân đội nước này ít nhất vượt qua không quân các quốc gia xung quanh và khu vực nửa thế hệ trở lên.

Quà Noel từ Nga: Trung Quốc sẽ nhận Su-35 sớm hơn nhiều so với dự kiến - Ảnh 1.

Tiêm kích Su-35S của Nga

Nhưng thời gian bàn giao Su-35 cho Trung Quốc luôn là một bí ẩn. Cụ thể, tháng 11/2016, Phó cục trưởng Cục hợp tác công nghệ quốc phòng Liên bang Nga Vladimir Drozhzhov cho hay, Nga đã bắt đầu thực hiện hợp đồng giai đoạn 1 của việc cung cấp Su-35 cho Trung Quốc.

Khi đó tại Triển lãm hàng không Chu Hải, quan chức Trung Quốc và Nga cũng ra tuyên bố chung, cho rằng lô 4 chiến đấu cơ Su-35 đầu tiên sẽ được bàn giao vào cuối năm 2016.

Ngoài ra, đại diện Không quân Nga tham dự triển lãm cũng tiết lộ, những phi công đầu tiên của Không quân Trung Quốc đã tiếp nhận huấn luyện bay Su-35 tại Nga, dự kiến 4 chiếc Su-35 sẽ được bào giao vào năm 2017, thời gian bàn giao lô Su-35 thứ 2 thì vẫn cần phải hiệp thương cụ thể.

Nhưng sau đó, Tổng giám đốc công ty Rostec của Nga, ông Sergey Chemezov nói, năm 2016 không thể thực hiện được kế hoạch bàn giao Su-35 cho Trung Quốc.

Hiện nay, lực lượng Không quân Nga đã trang bị 48 chiến đấu cơ Su-35, trong 5 năm tới con số này có triển vọng tăng gấp đôi.

Một số quốc gia cũng rất quan tâm đến loại tiêm kích hiện đại này gồm Indonesia, Algeria, Ai Cập, Venezuela, Việt Nam, và thậm chí Pakistan cũng là khách hàng tiềm năng của Su-35.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại