Qua đời sau nhiều đêm không ngủ cầu nguyện cho Tổng thống Trump khỏi bệnh COVID-19

Hải Vân |

Một nông dân sống tại miền nam Ấn Độ đã rất lo lắng và dành nhiều ngày để cầu nguyện cho Tổng thống Mỹ Donald Trump khi biết tin ông mắc bệnh COVID-19.

Qua đời sau nhiều đêm không ngủ cầu nguyện cho Tổng thống Trump khỏi bệnh COVID-19 - Ảnh 1.

Người đàn ông qua đời sau nhiều đêm không ngủ cầu nguyện cho ông Trump khỏi bệnh COVID-19. Ảnh: Reuters

Theo hãng tin Sputnik (Nga), người dùng mạng xã hội Twitter thông báo rằng Bussa Krishna Raju - một nông dân 38 tuổi sống tại bang Telengana, Ấn Độ - đã qua đời vì đau tim hôm 11/10. Người đàn ông được cho là “fan” hâm mộ nhiệt thành của Tổng thống Trump đã bị trầm cảm kể từ khi nhà lãnh đạo Mỹ thông báo kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 vào đầu tháng này.

Theo bạn bè của Raju, anh đã rất sốc sau khi ông Trump xác nhận mình cùng Đệ nhất Phu nhân Melania Trump đã nhiễm virus. Người đàn ông 38 tuổi thậm chí còn không ngủ nhiều đêm để cầu nguyện cho sức khỏe của tổng thống. Trong một video được đăng tải, Raju khóc và cầu nguyện cho sự bình phục của ông Trump.

Bussa Krishna Raju đã bất tỉnh tại nhà của một người thân ở quận Medak, bang Telangana, miền trung Ấn Độ và được các bác sĩ tuyên bố tử vong tại bệnh viện.

"Anh ấy đã rất buồn khi biết Tổng thống Trump mắc bệnh COVID-19. Raju đã nhiều đêm không ngủ, nhịn ăn và cầu nguyện cho Tổng thống Trump hồi phục suốt 3 - 4 ngày qua", một người hàng xóm của Raju chia sẻ với truyền thông địa phương.

Năm ngoái, anh từng thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế khi xây dựng một bức tượng bằng xi măng trị giá 1.778 USD tại nhà riêng. Sau khi làm điều này, nhiều người trong làng đã khuyên Raju đến gặp bác sĩ tâm lý, nhưng anh cho rằng đó là minh chứng cho tình cảm của mình với Tổng thống Trump.

Tổng thống Mỹ xác nhận nhiễm virus SARS-CoV-2 vào sáng 2/10 và sau đó phải nhập viện điều trị, trước khi trở về Nhà Trắng vào ngày 5/10. Đến nay, Nhà Trắng vẫn chưa thông tin về thời điểm Tổng thống Donald Trump có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 lần cuối cùng. Trong khi đó, nhóm phụ trách chiến dịch tranh cử của ông tuyên bố Tổng thống Mỹ sẽ tổ chức thêm 2 buổi vận động tranh cử vào tuần tới bất chấp nhiều quan ngại về việc ông vẫn có nguy cơ truyền bệnh sau khi mắc COVID-19.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại