Putin giận dữ chỉ trích Pháp "về phe" Mỹ trong vấn đề Syria

Linh Nguyễn |

Nhà lãnh đạo Nga đã không che giấu sự giận dữ khi phát biểu trước nhiều cử tọa tại một diễn đàn kinh tế.

Theo AFP, vào thứ Tư (13/10) Tổng thống Nga Vladimir Putin buộc tội Pháp ủng hộ một đề xuất liên quan đến Syria trước Liên hợp quốc, trong khi biết rõ Nga sẽ phủ quyết đề xuất đó. Putin cũng lên tiếng chỉ trích Mỹ vì đã dựa dẫm vào Paris.

"Bọn họ thúc đẩy nghị quyết đó trong khi biết rằng nó sẽ không được thông qua... chỉ để kích động chúng ta phủ quyết," Putin nói trước một hội nghị đầu tư tại Moscow.

"Tại sao? Hành động này rõ ràng nhằm mục đích 'đổ thêm dầu vào lửa'" và khuấy động tình trạng lo lắng trong nước Nga."

Ông Putin cáo buộc Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Ayrault "trở mặt", khi hành động ngược lại với những lời hứa hẹn giữa hai nhà lãnh đạo trong cuộc viếng thăm Moscow thứ Năm tuần trước (6/10). Putin khẳng định Pháp đã phớt lờ những đề xuất của Nga, và "đổ mọi tội lỗi tại Syria lên đầu Nga".

Nhà lãnh đạo Nga ngầm ám chỉ rằng Pháp đang hành động có lợi với Mỹ, tức là lợi dụng tình hình nhiễu loạn giữa cuộc tranh cử Tổng thống.

"Điều này đặc biệt có lợi trước thềm bầu cử diễn ra," Putin nói.

"Tôi không rõ liệu việc này có nằm trong lợi ích của các nước châu Âu không, nhưng họ đã làm theo chính sách của nước khác, chính sách của nước đồng minh - trong trường hợp này là của Mỹ. Thế mà bọn họ vẫn có thể tự mãn rằng đất nước mình vĩ đại và sở hữu chính sách đối ngoại độc lập được sao?"

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại