Người Mỹ phát điên vì clip của Trump: Tán tỉnh bé gái 10 tuổi

Thi Anh |

Bé gái 10 tuổi cũng là đối tượng "cợt nhả" của Trump sau phụ nữ đã có chồng, thí sinh hoa hậu và thậm chí con gái ruột.

Lại có thêm đoạn phim khả nghi về việc Trump phát ngôn khiếm nhã về nữ giới nổi lên, trong khi vụ bê bối liên quan tới đoạn phim năm 2005 vẫn chưa lắng xuống.

Đêm qua, chương trình Entertainment Tonight của đài CBS đã phát sóng đoạn phim từ năm 1992, trong đó, Trump tán nhảm với một bé gái 10 tuổi ở chân cầu thang cuốn khi em tới Tháp Trump chơi. Trump còn nói: "Tôi sẽ hẹn hò với cô bé trong 10 năm nữa, anh có tin không?"

Lúc đó, Trump 46 tuổi. Hình ảnh của ông ta không xuất hiện trong đoạn phim nhưng giọng nói thì rất rõ.

Trump tán nhảm bé gái 10 tuổi

Đoạn video sau đó đã được các báo đăng tải và chia sẻ trên mạng xã hội với những bình luận bức xúc.

Trên trang tin Bustle, phóng viên Celia Darrough viết: Đoạn video năm 1992 "sẽ khiến bạn lộn ruột".

"Đừng nghĩ đây là chuyện to tát ư? Hãy tưởng tượng xem. Tưởng tượng như thế này: Bạn là một cô bé học lớp 5. Bạn lên danh sách và đi sắm đồ chơi ở cửa hàng cùng mẹ vào dịp nghỉ lễ. Bạn chờ mong được thấy ngôi nhà mơ ước của búp bê Barbie, trò chơi mới của Sega hay bộ phụ kiện Polly Pocket mới cho búp bê".

"Và trong khi nhìn ngó xung quanh, nghĩ về những thứ luôn thường trực trong đầu của một đứa trẻ 10 tuổi, như đồ chơi chẳng hạn, thì một gã đàn ông 46 tuổi nào đó đứng dưới chân thang cuốn nói rằng ông ta sẽ hẹn hò với bạn trong 10 năm nữa. Còn nếu bạn không thể đặt mình vào tình huống của một đứa bé thì cứ thử tưởng tượng mình là các bậc phụ huynh".

"Chuyện đó không bệnh hoạn ư?"

Như CBS đã chỉ ra, đây không phải là lần đầu tiên Trump có những bình luận kiểu như vậy với những cô gái trẻ tuổi. Ngay cả với 2 cô con gái Ivanka và Tiffany, Trump cũng buông những lời đùa cợt không thể coi là bình thường.

Trump từng khen nhan sắc của Paris Hilton khi Hilton còn là 1 cô bé 12 tuổi. Ông ta cũng từng bước vào phòng thay đồ của các thí sinh Hoa hậu Tuổi teen Mỹ, nơi có những cô bé vẫn chưa đủ 18 tuổi, một số không mảnh vải che thân. Và ông ta nói rằng: "Tôi được đi vào vì tôi là chủ cuộc thi này".

"Trước khi bạn cho rằng: Truyền thông lại đào mộ những video này để hạ bệ Trump trong cuộc tranh cử thì hãy nghĩ tới 2 điều", Darrough nhấn mạnh.

"Thứ nhất, những video này có tồn tại chứ không phải được dàn dựng. Và nếu bạn nghĩ chuyện này khiến hình ảnh của ông ta trở nên xấu xí thì đó chính là lỗi của ông ta vì đã nói những lời như thế. Thứ hai, những video này có thể đã cũ nhưng lại nói lên tính cách của Trump".

"Nếu bạn nghĩ con người có thể thay đổi thì hãy nhớ rằng đó không phải một gã trai trẻ nói một điều nông nổi ngu ngốc với một đứa trẻ. Lúc đó Trump đã 46, thừa đủ tuổi để hiểu về mọi chuyện. Hơn nữa, với đoạn phim năm 2005 mà ông ta đang cố chôn vùi bằng lý do "chuyện vô thưởng vô phạt" thì sao có thể nói rằng ông ta đã thay đổi".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại