Wall Street Journal: Hàng trăm ngàn quả đạn pháo từ Hàn Quốc trên đường đến Ukraine

Bình Giang |

Hàng trăm ngàn quả đạn pháo của Hàn Quốc đang trên đường đến Ukraine qua Mỹ, chấm dứt giai đoạn Seoul lưỡng lự cung cấp vũ khí cho Ukraine, Wall Street Journal (WSJ) đưa tin ngày 25/5.

WSJ dẫn các nguồn tin giấu tên tiết lộ rằng Seoul đã đạt được một “thỏa thuận bí mật” với Washington để chuyển đạn pháo qua Mỹ cho Ukraine, sau khi Washington đề nghị đồng minh châu Á hỗ trợ.

Ngày 25/5, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Jeon Ha-kyu cho biết, bộ này đang trao đổi với Lầu Năm Góc về xuất khẩu đạn dược, nhưng có “những phần không chính xác” trong bài báo của WSJ . Ông không nêu cụ thể chỗ nào không chính xác.

“Đã có nhiều đề nghị và thảo luận trước đây, và chính phủ của chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp phù hợp, đồng thời đánh giá toàn diện tình hình cuộc chiến và nhân đạo ở Ukraine”, ông Jeon cho biết trong cuộc họp báo.

Là một đồng minh của Mỹ và cũng là một nước sản xuất nhiều đạn pháo, Hàn Quốc lâu nay gạt bỏ khả năng viện trợ sát thương cho Ukraine, với lý do rằng họ vẫn có quan hệ kinh tế với Nga và ảnh hưởng của Mátxcơva với Triều Tiên, bất chấp sức ép từ Washington và châu Âu.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn Reuters hồi tháng 4, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol gửi tín hiệu về khả năng thay đổi, nói rằng Seoul khó có thể chỉ hỗ trợ tài chính và nhân đạo nếu Ukraine bị tấn công dân sự quy mô lớn hoặc “tình huống mà cộng đồng quốc tế không thể bỏ qua”.

Lầu Năm Góc và văn phòng của ông Yoon chưa phản hồi đề nghị bình luận về thông tin trên.

Ngày 24/5, khi được hỏi về khả năng cung cấp đạn dược cho Ukraine, Cố vấn An ninh quốc gia Hàn Quốc Cho Tae-yong phát biểu trước quốc hội nước này rằng các quan chức sẽ đưa ra quyết định sau khi theo dõi diễn biến.

Ông Choi khẳng định Seoul không có kế hoạch đưa đạn pháo trực tiếp cho Ukraine hoặc qua Ba Lan, nhưng không đề cập đến hợp tác với Mỹ.

Theo bài viết của WSJ , các quan chức ở Seoul “lạnh sống lưng” sau khi báo chí đưa tin về những cuộc thảo luận cuối năm ngoái, nhưng một “bước đột phá” đã đạt được sau khi Tổng thống Yoon thăm Washington tháng trước và trao đổi với người đồng cấp Mỹ Joe Biden.

Theo Reuters, WSJ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại