Tổng thống Serbia chất vấn NATO về việc ném bom Nam Tư năm 1999

Trung Hiếu |

Chất vấn NATO về chiến dịch ném bom Nam Tư vào năm 1999, Tổng thống Serbia, Aleksandar Vucic hôm 24/3 tuyên bố đất nước ông không thể quên được sự kiện đó chừng nào người Serbia còn sống.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm 24 năm sự kiện NATO ném bom Nam Tư (khi đó bao gồm Serbia và Montenegro), Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic tuyên bố NATO nên trả lời về hành động gây hấn nhằm vào Cộng hòa Liên bang Nam Tư năm 1999.

Tổng thống Serbia chất vấn NATO về việc ném bom Nam Tư năm 1999 - Ảnh 1.

Lễ tưởng niệm 24 năm sự kiện NATO ném bom Nam Tư. Ảnh: b92.

Tổng thống Vucic chất vấn khối quân sự NATO: "Đã 24 năm kể từ khi các vị xé toang lãnh thổ chúng tôi, giết hại 79 trẻ em, 2.500 công dân bao gồm cả dân thường, quân nhân và cảnh sát. Các vị là ai mà lại dám giết hại binh sĩ và cảnh sát trên lãnh thổ và đất nước của chúng tôi? Các vị lấy đâu ra quyền để giết hại binh sĩ và cảnh sát của chúng tôi? Ai cho các vị quyền đó?".

Nhà lãnh đạo Serbia khẳng định: "Các vị không ngăn ngừa thảm họa nhân đạo nào hết. Các vị chỉ có các nhóm phiến quân vũ trang tại một đất nước tự do và có chủ quyền, đất nước không đặt chân lên lãnh thổ của một nước khác",

Tổng thống Vucic cũng tuyên bố rằng nước cộng hòa Serbia sẽ chỉ quên vụ gây hấn của NATO năm 1990 khi nào toàn bộ người Serbia chết hết.

Lễ tưởng niệm của Serbia năm nay diễn ra ở Sombor, nơi quả bom đầu tiên của NATO rơi lên lãnh thổ NATO năm 1999 và gây tử vong cho công dân Serbia đầu tiên.

Hàng ngàn người dân Serbia đã tham gia sự kiện tưởng niệm nói trên.

Chiến dịch không kích của NATO nhằm vào Cộng hòa Liên bang Nam Tư bắt đầu vào ngày 24/3/1999 và kéo dài 78 ngày. Lý do chính mà NATO đưa ra cho chiến dịch này là nhằm ngăn ngừa "cuộc diệt chủng người Albania ở Kosovo".

Theo thông tin từ Serbia, chiến dịch ném bom đó đã giết chết 3.500-4.000 người Nam Tư, và làm 10.000 khác bị thương, trong đó 2/3 là dân thường. Thiệt hại vật chất lên tới 100 tỷ USD.

Ngoài ra trong 3 tháng NATO ném bom Nam Tư, người ta còn dùng 15 tấn uranium nghèo thả xuống lãnh thổ Serbia. Trong 10 năm sau chiến dịch ném bom, 30.000 người dân địa phương đã mắc ung thư, và 10.000-18.000 trong số đó đã tử vong./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại