Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 3/2

Kiều Anh |

Dưới đây là những diễn biến chính đáng lưu ý trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 3/2/2023.

Nga cắt đứt một số tuyến hậu cần quan trọng của Ukraine ở Ugledar: Quân đội Nga đã làm gián đoạn một số tuyến đường lớn trong thành phố Ugledar, vốn được quân đội Ukraine sử dụng để cung cấp đạn dược và tái triển khai lực lượng, ông Igor Kimakovsky, cố vấn cho người lãnh đạo nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR) cho hay ngày 2/2. Ông cũng cho biết quân đội Nga đang triển khai chiến thuật "gọng kìm" để bao vây Ugledar và thành phố Bakhmut.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 3/2 - Ảnh 1.

Ukraine khai hỏa lựa pháo 2S7. Ảnh: Bộ Quốc phòng Ukraine

Nga cảnh báo sẽ phản ứng trước các đợt vận chuyển vũ khí của phương Tây cho Ukraine: Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 2/2 đã làm rõ nhận định của Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng Nga có khả năng để phản ứng trước các đợt vận chuyển vũ khí mới của phương Tây cho Ukraine và không chỉ sử dụng xe bọc thép.

Ngoại trưởng Nga cảnh báo về "Ukraine tiếp theo": Moldova có thể “theo chân” Ukraine và trở thành quốc gia mới chống Nga, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nhận định trong một cuộc trả lời phỏng vấn với truyền thông Nga.

Ngày 2/2, các hãng truyền thông của Nga là RIA Novosti và Rossiya 24 đã đăng tải cuộc phỏng vấn với Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Khi được hỏi liệu quốc gia nào sẽ đi theo con đường của Ukraine và trở thành nước chống Nga, ông đã trả lời rằng, phương Tây hiện "đang cân nhắc Moldova cho vai trò này". Ông Lavrov cho biết quốc gia này được lựa chọn chủ yếu là bởi phương Tây đã thành công trong việc lập nên một tổng thống dễ bị tác động lãnh đạo đất nước này.

Chính sách của Pháp đối với Ukraine và Nga: Khác với nhiều quốc gia châu Âu khác, Pháp không có chính sách quá rõ ràng đối với Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Quan điểm của Pháp đã cứng rắn hơn nhưng nước này vẫn muốn trung gian hòa giải cho Nga và Ukraine.

Nhà Trắng phủ nhận tin Tổng thống Mỹ Biden đề nghị để Nga chiếm 20% lãnh thổ Ukraine: Cả Nhà Trắng và CIA đều lên tiếng phủ nhận thông tin của tờ báo Thụy Sĩ nói rằng Tổng thống Mỹ Biden từng đề xuất cho phép Nga chiếm 20% lãnh thổ Ukraine để đổi lấy thỏa thuận hòa bình. Neue Zürcher Zeitung (NNZ) - tờ báo Thụy Sĩ viết bằng tiếng Đức, hôm 1/2 nói rằng Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cử Giám đốc CIA William Burns bí mật tới Moscow rồi Kiev vào giữa tháng 1. Hôm 2/2 cả Nhà Trắng và CIA đã phản ứng lại cáo buộc này và tuyên bố rằng thông tin sau là không đúng: Mỹ đề nghị để Nga nắm lấy 20% lãnh thổ Ukraine (tương đương vùng Donbass) như một phần trong thỏa thuận hòa bình.

Ukraine chỉ ra các dấu hiệu cho thấy Nga chuẩn bị dồn lực đánh lớn: Trong những tuần qua, các quan chức Ukraine dự đoán Nga chuẩn bị tiến hành một cuộc tấn công mới. Hiện nay, Kiev cảnh báo chiến dịch này đang diễn ra với việc Moscow tìm cách định hình lại diễn biến chiến trường và tiếp tục đà tiến công.

Phần Lan và Thụy Điển khẳng định muốn vào NATO cùng thời điểm với nhau: Phần Lan và Thụy Điển vẫn cam kết gia nhập NATO cùng thời điểm, bất chấp sự phản đối của Thổ Nhĩ Kỳ đối với ứng cử viên Thụy Điển. Đó là tuyên bố của Thủ tướng 2 nước đưa ra tại 1 cuộc họp báo chung ở Stockholm hôm qua (2/2).

EU-Ukraine tổ chức thượng đỉnh đầu tiên kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát: Ngày 3/2, Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) - Ukraine sẽ diễn ra tại thủ đô Kiev (Ukraine). Sự kiện này đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận, khi được đánh giá là vô cùng quan trọng đối với nỗ lực gia nhập mái nhà chung châu Âu của Ukraine./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại