Xúc động tiễn biệt phi công Trần Ngọc Duy về nơi an nghỉ cuối cùng

ĐẮC HUY |

Chiều 2/2, rất đông người thân, đồng đội, bạn bè, hàng xóm láng giềng đến viếng, tiễn đưa phi công Trần Ngọc Duy về nơi an nghỉ cuối cùng.

Xúc động tiễn biệt phi công Trần Ngọc Duy về nơi an nghỉ cuối cùng - Ảnh 1.

Chiều 2/2, tại tổ dân phố 4 phường Quang Trung (TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên), đồng đội, gia đình và chính quyền địa phương tổ chức tang lễ Thiếu tá, phi công Trần Ngọc Duy (31 tuổi) hy sinh trong khi làm nhiệm vụ bay huấn luyện chiến đấu ngày 31/1 tại sân bay Yên Bái.

Xúc động tiễn biệt phi công Trần Ngọc Duy về nơi an nghỉ cuối cùng - Ảnh 2.

Lễ viếng Thiếu tá Trần Ngọc Duy tại quê nhà diễn ra từ 7h30 đến 14h10 ngày 2/2.

Xúc động tiễn biệt phi công Trần Ngọc Duy về nơi an nghỉ cuối cùng - Ảnh 3.

Trước đó một ngày, lễ viếng và truy điệu Thiếu tá Duy đã được tổ chức trang trọng tại nhà tang lễ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái.

Xúc động tiễn biệt phi công Trần Ngọc Duy về nơi an nghỉ cuối cùng - Ảnh 4.

Rất đông người thân, đồng đội, bạn bè, hàng xóm láng giềng đến đưa tiễn Thiếu tá Trần Ngọc Duy về đất mẹ.

Xúc động tiễn biệt phi công Trần Ngọc Duy về nơi an nghỉ cuối cùng - Ảnh 5.
Xúc động tiễn biệt phi công Trần Ngọc Duy về nơi an nghỉ cuối cùng - Ảnh 6.

Người thân, bà con quê nhà nghẹn ngào, xúc động khi phải tiễn biệt người con ưu tú của quê hương.

Xúc động tiễn biệt phi công Trần Ngọc Duy về nơi an nghỉ cuối cùng - Ảnh 7.

Thiếu tá Trần Ngọc Duy nhập ngũ năm 2010, tốt nghiệp Trường Sĩ quan Không quân Nha Trang và từng công tác tại Trung đoàn 937 (đóng ở Ninh Thuận). Khi hy sinh, Thiếu tá Trần Ngọc Duy là phi công cấp 3 với hơn 725 giờ bay tích lũy. Năm 2020, anh đạt thành tích xuất sắc khi làm nhiệm vụ, nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và một năm sau được thăng quân hàm trước niên hạn, từ Thượng úy lên Đại úy.

Xúc động tiễn biệt phi công Trần Ngọc Duy về nơi an nghỉ cuối cùng - Ảnh 8.
Xúc động tiễn biệt phi công Trần Ngọc Duy về nơi an nghỉ cuối cùng - Ảnh 9.

Đồng đội và người dân đứng kín đoạn đường gần nhà Thiếu tá Trần Ngọc Duy ở phố Lương Thế Vinh (TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) để tiễn đưa anh.

Xúc động tiễn biệt phi công Trần Ngọc Duy về nơi an nghỉ cuối cùng - Ảnh 10.

14h30, linh cữu Thiếu tá, phi công Trần Ngọc Duy được đưa về Nghĩa trang Liệt sỹ Dốc Lim (TP Thái Nguyên).

Xúc động tiễn biệt phi công Trần Ngọc Duy về nơi an nghỉ cuối cùng - Ảnh 11.

Người dân òa khóc, đau buồn tiễn đưa anh.

Xúc động tiễn biệt phi công Trần Ngọc Duy về nơi an nghỉ cuối cùng - Ảnh 12.

Điếu văn truy điệu nhấn mạnh: Thiếu tá Trần Ngọc Duy hy sinh khi làm nhiệm vụ bay huấn luyện chiến đấu là tổn thất to lớn đối với quân đội nói chung và lực lượng không quân nói riêng.

Xúc động tiễn biệt phi công Trần Ngọc Duy về nơi an nghỉ cuối cùng - Ảnh 13.

Đồng đội và người thân rải đất lên phần mộ, nói lời vĩnh biệt Thiếu tá, phi công Trần Ngọc Duy.

Xúc động tiễn biệt phi công Trần Ngọc Duy về nơi an nghỉ cuối cùng - Ảnh 14.

Thiếu tá Trần Ngọc Duy an nghỉ trong niềm tiếc thương vô hạn của nhân dân, đồng đội và người thân.

Phi công Trần Ngọc Duy (31 tuổi) hy sinh trưa 31/1 trong lúc thực hiện nhiệm vụ bay huấn luyện chiến đấu tại sân bay Yên Bái. Trong lúc hạ cánh, máy bay Su-22 gặp nạn, anh được lệnh nhảy dù nhưng cố cứu máy bay. Chiếc Su-22 sau đó bị rơi, anh Duy hy sinh.

Thiếu tá Trần Ngọc Duy (SN 1992), nguyên quán xã Tân Phong, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình; trú quán tại phường Quang Trung, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; hiện cư trú tại tổ dân phố Đồng Phú, phường Nam Cường, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Phi công Duy là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, Phó Phi đội trưởng - Tham mưu trưởng Phi đội 1, Trung đoàn 921, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - Không quân.

Thiếu tá Trần Ngọc Duy nhập ngũ tháng 9/2010, được đào tạo Sĩ quan lái máy bay quân sự tại Trường Sĩ quan Không quân. Trong 13 năm phục vụ lực lượng, anh đã trải qua nhiều chức vụ, bay trên các loại máy bay, tích lũy tổng 725 giờ 25 phút bay.

Trong quá trình chiến đấu và công tác, phi công Trần Ngọc Duy được khen thưởng nhiều danh hiệu, được tăng quân hàm trước niên hạn từ cấp bậc Thượng úy lên Đại úy năm 2021.

Sáng 1/2, Bộ Quốc phòng đã quyết định truy thăng quân hàm Thiếu tá trước thời hạn đối với anh Duy. Ban Thường vụ Trung ương Đoàn cũng truy tặng Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" cho anh.

Chiều cùng ngày, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã ký quyết định truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho anh Duy.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại